Chính phủ Ấn Độ lên án các vụ tấn công ở bang Assam

Bà Sonia Gandhi khẳng định các lực lượng cực đoan không bao giờ có thể sử dụng bạo lực để chia rẽ được các cộng đồng tại Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 3/5, bà Sonia Gandhi, Chủ tịch đảng Quốc đại đứng đầu Liên minh Tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền tại Ấn Độ, đã ra tuyên bố lên án các vụ tấn công bạo lực do các nhóm cực đoan và phân biệt sắc tộc tiến hành tại bang Assam, đồng thời bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của hàng chục nạn nhân.

Trong lời chia buồn sâu sắc tới gia đình những nạn nhân bị sát hại tại các quận Kokrajhar, Baksa, Chirang thuộc bang Assam, bà Sonia Gandhi khẳng định các lực lượng cực đoan không bao giờ có thể sử dụng bạo lực để chia rẽ được các cộng đồng tại Ấn Độ.

Truyền thông Ấn Độ ngày 3/5 cho biết, trong vòng 36 giờ qua, các tay súng thuộc cái gọi là ''Mặt trận dân chủ quốc gia của Bodoland'' (NDFB) đã đột nhập một số ngôi làng tại các quận Kokrajhar, Baksa, Chirang và xả súng bừa bãi, làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 14 người bị thương, tất cả nạn nhân đều là người Hồi giáo di cư.

Tại quận Baksa, những người không thuộc bộ lạc Bodo đang rời bỏ nơi này vì lo sợ sẽ tiếp tục bị tấn công. Những vụ tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang trong quá trình tiến hành cuộc bầu cử Hạ viện theo nhiều giai đoạn, kéo dài từ ngày 7/4 - 12/5.

Bang Assam đã hoàn tất bầu cử vào ngày 24/4 nhưng lực lượng an ninh địa phương vẫn phải tăng cường kiểm soát để ngăn chặn bạo lực.

Lệnh giới nghiêm đã áp đặt tại các quận Kokrajhar, Baksa, Chirang. Thủ hiến bang Assam, ông Tarun Gogoi ngày 2/5 đã hoãn chuyến thăm Đức để cùng các quan chức cảnh sát, lực lượng quân đội và tình báo họp bàn về tình hình phức tạp tại bang này sau các vụ tấn công.

Ông Tarun Gogoi đã chỉ thị cho cảnh sát ngăn chặn bạo lực bùng phát. Trong khi đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) - đứng đầu Liên minh đối lập - đã lên tiếng đòi chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc bạo lực tái bùng phát tại các quận do người Bodo kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục