Chính phủ Ấn Độ triển khai kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triển khai một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Chính phủ Ấn Độ triển khai kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ảnh 1 Ông Narendra Modi gặp gỡ báo chí sau khi được chỉ định làm tân Thủ tướng Ấn Độ tại thủ đô New Delhi ngày 20/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 27/5, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã triển khai một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Modi đã quyết định thành lập một bộ chịu trách nhiệm về phát triển kỹ năng và doanh nghiệp, do Quốc vụ khanh Sarbananda Sonowal đứng đầu. Ông Sonowal, hiện đang phụ trách về thể thao và các vấn đề thanh niên.

Quyết định thành lập Bộ Kỹ năng đã được thông báo. Bộ Lao động, Bộ Phát triển nhân lực và Bộ Tài chính sẽ cùng phối hợp chuẩn bị cho khâu thành lập Bộ mới này.

Cùng ngày, chính phủ Ấn Độ đã quyết định thành lập một đội điều tra đặc biệt (SIT) chịu trách nhiệm điều tra các quỹ mờ ám hay còn gọi là “tiền đen.”

SIT do thẩm phán toà án Tối cao đã về hưu M.B. Shah (M.B.Sa) đứng đầu và thành viên khác gồm Phó Thống đốc Ngân hàng dự trữ Ấn Độ (RBI), Chủ tịch Cục Thuế Trung ương (CBDT), Cục trưởng Cục thông tin liên quan đến thuế, Giám đốc Cục Điều tra Trung ương (CBI) và Cục Tình báo (IB).

Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley cũng cam kết khôi phục lòng tin của nhà đầu tư và kiềm chế lạm phát nhằm đưa kinh tế Ấn Độ trở lại mức tăng trưởng mạnh mẽ. Bộ trưởng Jaitley đã có cuộc họp với Thống đốc RBI Raghuram Rajan để thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô và nợ nước ngoài.

Tăng trưởng kinh tế Ấn Độ đã giảm xuống 4,9% trong tài khóa 2013-2014 và tỷ lệ lạm phát trong tháng 4/2014 là 8,59%, song thâm hụt tài khoản vãng lai đã giảm xuống tương đương 1,7% GDP và thâm hụt tài chính ước tính khoảng 4,6% GDP trong tài khóa 2013-2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục