Đại diện của lực lượng Tigray ở Ethiopia, Tướng Megbey Haile, cam kết sau khi hoàn thành chương trình tái hòa nhập xã hội, các thành viên của lực lượng này sẽ đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Ethiopia và phiến quân TPLF do Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian và là cuộc đàm phán chính thức đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra ở Ethiopia cách đây hai năm.
Ngày 14/9, giao tranh tại Mekelle, thủ phủ vùng Tigray, miền Bắc Ethiopia đã khiến 5 người thiệt mạng tại hiện trường gần khu Midre Genet và 5 người chết trên đường đến bệnh viện.
Cuộc chiến giữa Chính phủ Ethiopia và TPLF, bắt đầu nổ ra từ tháng 11/2020, khiến Tigray phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản.
Giới chức Ethiopia hy vọng lệnh ngừng bắn với lực lượng nổi dậy tại Tigray sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình nhân đạo trên thực địa và mở đường cho giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed thông báo lực lượng quân đội phối hợp với dân quân ủng hộ chính phủ đã tấn công mạnh mẽ phe nổi dậy và đánh bật chúng khỏi hai thị trấn trọng yếu Dessie và Kombolcha.
Giao tranh giữa quân đội Chính phủ Ethiopia và lực lượng Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) nổ ra từ ngày 4/11/2020 khiến khoảng 2,2 triệu người ở khu vực Tigray phải di tản.
Nhiều nước châu Phi không đưa ra được số liệu đáng tin cậy về diễn biến của dịch COVID-19, trong khi một số chính phủ không coi đây là đại dịch do muốn che giấu tình trạng tồi tệ của hệ thống y tế.
Aisha tranh thủ lượm số củi đủ để nấu nướng trong 1 tuần với mong muốn thứ Bảy này, bố mẹ sẽ cho em đi đọc sách vì đây là thú vui duy nhất của cô bé 13 tuổi kể từ khi phải nghỉ học vì COVID-19.
Cũng theo bà Billene, số người thiệt mạng trong các vụ bạo lực đã tăng lên 78 người, cao hơn so với con số 67 người do cảnh sát vùng Oromia cung cấp tuần trước.
73 đối tượng bị tình nghi dính líu tới vụ xâm phạm, phá phách và cướp bóc nhà riêng của hơn 30 doanh nhân cũng như nhiều người dân ở thành phố Gonder, bang Amhara của Ethiopia.
Theo Chính phủ Ethiopia, ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bạo lực xảy ra vào tháng 9/2018 và hàng nghìn người khác đã rời bỏ nhà cửa vì các vụ tấn công.
Hơn 11.000 người đã bị bắt giữ kể từ khi Chính phủ Ethiopia ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp hồi đầu tháng 10 sau các vụ bạo lực chống chính phủ gây thương vong và hư hại tài sản trên cả nước.