Chính phủ Hà Lan đổ vì sứ mệnh tại Afghanistan

Chính phủ liên minh của Hà Lan đã sụp đổ vào ngày hôm nay do không nhất trí được về việc kéo dài sứ mệnh quân sự tại Afghanistan.
Chính phủ Hà Lan ngày 20/2 đã sụp đổ sau khi các thành viên trong Chính phủ liên minh không đạt được sự đồng thuận về đề nghị của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kéo dài sứ mệnh quân sự của Hà Lan tại Afghanistan.

Thông tin trên được Thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende đưa ra trong cuộc họp báo sáng 20/2.

Ông cho biết trong ngày hôm nay, ông sẽ nộp lên Nữ hoàng đơn từ chức của các bộ trưởng và thứ trưởng thuộc Công Đảng (PvdA).

Trước khi tan rã, nội các Hà Lan đã tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài hơn 16 giờ ở La Hay nhằm tìm cách giải quyết bất đồng giữa PvdA và Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo trong liên minh cầm quyền về vấn đề gia hạn sứ mệnh ở Afghanistan.

Trước đó, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo trung-hữu của ông Balkenende, đối tác lớn hơn trong liên minh, đã đề xuất duy trì một lực lượng nhỏ hơn ở Afghanistan thêm một năm sau khi thời hạn chót kết thúc vào tháng 8/2010, song ý tưởng trên đã vấp phải sự phản đối gay gắt của Phó Thủ tướng Wouter Bos thuộc Công Đảng.

Phó Thủ tướng Wouter Bos muốn sứ mệnh tại Afghanistan kết thúc theo như cam kết, tức là binh sĩ cuối cùng của Hà Lan phải rời khỏi tỉnh Uruzgan vào trước cuối năm nay.

Hà Lan hiện có khoảng 2.000 binh sĩ đang đồn trú tại tỉnh Uruzgan./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục