Chính phủ Hy Lạp "gặp khó" do vụ cháy rừng

Chính phủ Hy Lạp đang phải chịu nhiều sức ép từ dư luận nước này vì xử lý yếu kém vụ cháy rừng kéo dài ở phía Đông thủ đô Athens.
Ngày 26/8, đảng Xanh ở Hy Lạp kêu gọi các quan chức phụ trách môi trường ở nước này từ chức, trong khi các "blogger" (người viết nhật ký trên mạng) Hy Lạp đang kêu gọi biểu tình phản đối chính phủ ở thủ đô Athens trong ngày 28/8.

Thông báo của đảng Xanh nêu rõ chính phủ đã không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ môi trường, vì vậy đã đến lúc các quan chức phụ trách việc bảo vệ rừng phải từ chức.

Các động thái trên diễn ra sau khi Chính phủ Hy Lạp bị nhiều người dân nước này chỉ trích vì xử lý yếu kém vụ cháy rừng kéo dài gần một tuần ở phía Đông thủ đô.

Mặc dù cháy rừng không gây chết người, nhưng ảnh hưởng đối với môi trường và con người là rất nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ, 150 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, khoảng 21.000ha rừng và đất nông nghiệp bị thiêu trụi, 5 người bị bỏng và hàng chục người khác gặp vấn đề về đường hô hấp. Hơi nóng từ các đám cháy khiến nhiệt độ ở nhiều khu vực trong thủ đô Athens tăng thêm 7°C.

Chi nhánh Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) ở Hy Lạp cũng chỉ trích phản ứng của Chính phủ Hy Lạp khi xảy ra cháy rừng là "không đồng bộ" và "chưa đủ".

Giám đốc một Viện nghiên cứu môi trường của Hy Lạp cho biết nhiều cánh rừng ở phía Đông thủ đô Athens phải được trồng lại và quá trình này có thể kéo dài vài thập kỷ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục