Giai đoạn 2026-2030, Lào tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển dài hạn, đẩy mạnh cải cách kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm ổn định chính trị-xã hội.
Dự án Đài phát thanh-phát hình tỉnh Huaphanh có tổng mức đầu tư 146,4 tỷ đồng, trong đó Chính phủ Việt Nam viện trợ không hoàn lại 138,6 tỷ đồng, phần vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 7,8 tỷ đồng.
Thừa ủy quyền của Chính phủ Lào, ông Leklai Sivilay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Sekong (Lào) đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chính phủ Lào tặng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và Tập đoàn Phongsavanh ký Bản ghi nhớ về việc nghiên cứu triển khai dự án xây dựng cao tốc từ thủ đô Vientiane đến cửa khẩu Namsoi, giáp biên giới với Việt Nam.
Kỳ họp bất thường lần 2 Quốc hội khóa IX của Lào dự kiến sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo về sửa đổi Hiến pháp số năm 2025; Báo cáo về sửa đổi Luật Chính quyền địa phương và Luật Cán bộ-công chức.
Phó Thủ tướng Saleumxay khẳng định quyết tâm cùng các bộ, ngành của Lào phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tích cực triển khai các chỉ đạo, cam kết của các Lãnh đạo cấp cao hai nước.
Tỉnh Houaphanh, Lào và tỉnh Hòa Bình đã phối hợp tổ chức lễ trao thưởng của Chính phủ Lào cho các tập thể và cá nhân tỉnh Hòa Bình vì thành tích trong Dự án xây Trường Trung học Phổ thông huyện Hủa Mường.
Mặc dù đã tăng trưởng 4,8% trong quý 1/2023 và dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 4,9% trong quý 2 song nền kinh tế Lào vẫn dễ bị tổn thương trước các tác động bên ngoài và trong nước.
Chính phủ Lào yêu cầu các cơ quan nhà nước tổ chức tọa đàm với các công ty du lịch và chia sẻ các ý tưởng cũng như hoạt động sẽ được tổ chức trong Năm Du lịch Lào 2024.
Ngày 9/2 tại Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chuẩn bị và điều hành Năm Chủ tịch ASEAN 2024 tại Lào.
Chính phủ Lào đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các quy định về việc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và việc xét nghiệm nhanh trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh vào Lào.
Chính phủ Lào mới đây đã tổ chức một cuộc họp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản để thảo luận về quản lý rừng bền vững và triển khai kế hoạch khôi phục diện tích che phủ rừng đạt 70% vào năm 2035.
Hiện đầu tư của Việt Nam ở Lào đang trên đà phát triển và tiếp tục đạt được những thành công lớn tuy thương mại tuy còn rất khiêm tốn so với tiềm năng.
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm giải quyết nhanh các khoản nợ tích lũy của các doanh nghiệp nhà nước và ngăn chặn tình trạng nợ đọng không đáng có.
Nhà máy phong điện của Lào có công suất lắp đặt 1.200 MW, chi phí xây dựng khoảng 2,15 tỷ USD sẽ phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang Việt Nam.
Tờ Vientiane Times cho biết nợ của Lào đã tăng đáng kể từ năm 2019, theo đó nợ công và nợ công bảo lãnh của Lào trong năm 2021 đã tăng lên mức tương đương 88% GDP.
Người đã được cấp thị thực có thể nhập cảnh Lào, xét nghiệm PCR tại chỗ và chờ không quá 48h tại khách sạn chỉ định trước khi thực hiện tự theo dõi tại nhà trong 7 ngày.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022.