Lào dỡ bỏ hoàn toàn quy định phòng dịch COVID-19 khi nhập cảnh

Chính phủ Lào đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các quy định về việc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và việc xét nghiệm nhanh trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh vào Lào.
Lào dỡ bỏ hoàn toàn quy định phòng dịch COVID-19 khi nhập cảnh ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại Vientiane, Lào. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Chính phủ Lào đã quyết định dỡ bỏ hoàn toàn các quy định về việc xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và việc xét nghiệm nhanh trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh vào Lào.

Hồi tháng 5/2022, Lào đã thông báo mở cửa và cho phép công dân Lào cũng như người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch được xuất nhập cảnh; công dân quốc gia có hiệp định miễn thị thực với Lào có thể nhập cảnh mà không cần dán visa.

[Lào sẵn sàng ứng phó nguy cơ bùng phát virus đậu mùa khỉ]

Tuy nhiên, khi đó Chính phủ Lào vẫn quy định đối với công dân Lào, người ngoại kiều, người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch từ 12 tuổi trở lên nếu không có giấy chứng nhận tiêm đủ các mũi cơ bản vaccine ngừa COVID-19 thì phải có kết quả xét nghiệm nhanh trong thời gian 48 giờ trước khi nhập cảnh.

Quyết định mới là một trong những chính sách thể hiện Chính phủ Lào đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua và cũng là để thúc đẩy và phát triển kinh tế đất nước thời kỳ hậu COVID-19, trong đó ngành du lịch được xem như là mũi nhọn đi đầu trong chính sách phục hồi nền kinh tế nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.