Chính phủ mới thành lập của Thụy Điển có nguy cơ sụp đổ

Chính phủ của Thủ tướng Stefan Lofven phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ khi đảng Dân chủ cực hữu tuyên bố sẽ bác dự thảo ngân sách 2015.
Chính phủ mới thành lập của Thụy Điển có nguy cơ sụp đổ ảnh 1Thủ tướng Stefan Lofven. (Nguồn: somaliska.com)

Chỉ hai tháng sau khi nhậm chức, Chính phủ trung tả thiểu số của Thủ tướng Stefan Lofven đã phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ khi đảng Dân chủ cực hữu - lớn thứ ba tại nước này, tuyên bố sẽ bác bỏ dự thảo ngân sách năm 2015.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Stockholm, quyền lãnh đạo đảng Dân chủ Mattias Karlsson khẳng định sẽ phản đối bất kỳ dự thảo ngân sách của chính phủ nếu nó tạo ra sự gia tăng lượng người nhập cư. Ông này cũng tuyên bố ủng hộ một dự thảo ngân sách do liên minh đối lập trung hữu đưa ra.

Thủ tướng Stefan Lofven đã chỉ trích đảng Dân chủ coi Quốc hội như một "sân chơi" khi chỉ quan tâm tới những chiến thuật chính trị. Ông đã đề nghị mở cuộc đàm phán với 4 đảng trong liên minh đối lập để tìm cách giải quyết khủng hoảng trước khi Quốc hội dự kiến tiến hành cuộc bỏ phiếu về dự thảo ngân sách mới vào ngày 4/12.

Ông Lofven cũng tuyên bố sẽ từ chức và có thể kêu gọi cuộc bầu cử trước thời hạn nếu dự thảo ngân sách đầu tiên của chính phủ trung tả không được chấp thuận tại Quốc hội.

Giới quan sát cho rằng ông Stefan Lofven có thể trở thành vị Thủ tướng có thời gian nắm quyền ngắn nhất tại Thụy Điển kể từ những năm 1930.

Mặc dù khả năng phe đối lập thay đổi lập trường để ủng hộ đề xuất của chính phủ là rất xa vời, song ông Stefan Lofven vẫn còn sự lựa chọn cuối cùng là gửi đề xuất ngân sách về Bộ Tài chính để sửa đổi trước khi trình lên Quốc hội xem xét thông qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục