Chính phủ Mỹ hy vọng có mối quan hệ cởi mở hơn với Cuba

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker đã bắt đầu các cuộc thảo luận với các quan chức Cuba, trong đó nhấn mạnh Washington hy vọng có “mối quan hệ cởi mở hơn” giữa hai nước.
Chính phủ Mỹ hy vọng có mối quan hệ cởi mở hơn với Cuba ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 7/10, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny Pritzker đã bắt đầu các cuộc thảo luận với các quan chức Cuba, trong đó nhấn mạnh Washington hy vọng có “mối quan hệ cởi mở hơn” giữa hai nước.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penny nêu rõ: “Chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ cởi mở hơn giữa hai quốc gia.”

Bộ trưởng Pritzker đến Cuba ngày 6/10 trong chuyến thăm thứ hai tới quốc đảo này kể từ khi Mỹ và Cuba chính thức nối lại quan hệ ngoại giao hồi tháng 7/2015.

Bà Pritzker dẫn đầu phái đoàn gồm các quan chức Bộ Tài chính, Bộ Thương mại Mỹ cùng các quan chức bang Florida để tiến hành các cuộc tiếp xúc với quan chức các bộ ngành và các đại diện doanh nghiệp Cuba.

Điểm dừng chân đầu tiên của bà Pritzker trong chuyến thăm Cuba là Khu thương mại tự do Mariel, gần thủ đô La Habana.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ ngoài việc đồng chủ tọa một cuộc đối thoại với giới chức nước chủ nhà còn có các cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Cuba Rodrigo Malmierca, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez và hội kiến Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ricardo Cabrisas./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục