Đàm phán với phiến quân

Chính phủ Nigeria bí mật đàm phán với phiến quân

Chính phủ Nigeria đã tiếp cận với phiến quân Hồi giáo Boko Haram nhằm đàm phán chấm dứt những bất ổn ở miền Bắc và Trung nước này.
Theo AFP, phát ngôn viên của tổng thống Nigeria Reuben Abati ngày 26/8 cho biết chính phủ nước này đã tiếp cận với nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram trong nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng nổi loạn vốn đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Trả lời báo giới, phát ngôn viên Abati cho hay: "Hình thức đối thoại là các kênh bí mật được sử dụng để tiếp cận với mục đích duy nhất là nhằm hiểu rõ sự bất bình của những người này, cũng như có thể làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng."

Tuyên bố của ông Abati là lời xác nhận chính thức đầu tiên về cuộc đối thoại qua "kênh sau" với nhóm Hồi giáo trên, vốn bị cáo buộc sát hại hơn 1.400 người tại miền Bắc và Trung Nigeria kể từ năm 2010.

Boko Haram luôn gây sức ép để thành lập nhà nước Hồi giáo tại Nigeria, quốc gia đông dân nhất và cũng là nhà sản xuất dầu lớn nhất châu Phi, dù các đòi hỏi của nhóm này luôn thay đổi.

Cùng ngày 26/8, Hải quân Nigeria cho biết đã giải cứu 28 công nhân người Nigeria làm việc cho Nhà máy bảo quản dầu mỏ Trung Quốc Sinopec. Theo một phát ngôn viên Hải quân Nigeria, những người này bị băng nhóm tội phạm "Lực lượng Thủy quân lục chiến Lapto" bắt giữ làm con tin hôm 23/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục