Quân đội nêu rõ những phần tử cực đoan ngày 19/11 đã điều khiển xe chở thuốc nổ đâm vào bức tường bao quanh đồn kiểm soát khiến ít nhất 12 binh sỹ đã thiệt mạng.
Trong số những người thiệt mạng có nhiều thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda mang tên Hurras al-Din có trụ sở tại Syria.
Ngày 23/4, giới chức quân đội Philippines cho biết trong một cuộc giao tranh với một nhóm phiến quân Hồi giáo ở miền Nam nước này, các binh sỹ đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm này cùng 11 tay súng.
Nhóm tấn công có thể là các thành viên của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã tiến hành vụ tấn công vào đêm 23/11 khi dân làng đã đi ngủ và giết chết 14 người.
Vụ tấn công xảy ra vào sáng 21/9 khi chiếc xe buýt trên chủ yếu chở phụ nữ đi chợ và có cả cảnh sát hộ tống do tình trạng căng thẳng ở quận Pusiga, gần khu vực Bawku thuộc Đông Bắc Ghana.
Các tay súng Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) có liên hệ với tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã tấn công vào khu vực Bắc Kivu khiến ít nhất 9 dân thường đã thiệt mạng.
Tại miền Tây Mali đã xảy ra một vụ tấn công hiếm hoi khiến 6 binh sỹ thiệt mạng và 9 người bị thương, quan chức địa phương nhận định thủ phạm là “những phần tử khủng bố.”
Hơn 40 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tấn công nghi do phiến quân Hồi giáo tiến hành tại các ngôi làng ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo xảy ra đêm 8/3 và sáng sớm 9/3.
Một vụ tấn công đẫm máu do phiến quân Hồi giáo thực hiện vào ngày 15/1 nhằm vào một nhà thờ Tin lành tại thành phố Kasindi, CHDC Congo đã làm ít nhất 62 người thương vong.
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom nghi do phiến quân Hồi giáo thực hiện tại CHDC Congo, trong khi 8 người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe do Al-Shabaab thực hiện tại Somalia.
Chính phủ chuyển tiếp của Mali ban đầu đồng ý tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 2/2022, song quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã không đạt được nhiều tiến bộ kể từ đó.
Pháp đã giảm số lượng binh sỹ tham gia hoạt động tại khu vực Sahel từ 5.000 xuống còn 2.500-3.000, đồng thời khuyến khích các lực lượng đặc biệt châu Âu khác phối hợp hành động.
Lực lượng cảnh sát và quân đội đã được huy động và tăng cường hiện diện trong và xung quanh thị trấn cảng Pemba - nơi tiếp nhận hàng trăm người chạy trốn bạo lực từ thị trấn Palma.
Ngày 15/2, quân đội CHDC Congo cho biết các phiến quân Hồi giáo đã tấn công vào một ngôi làng ở tỉnh Ituri, miền Đông Bắc nước này, sát hại 3 binh sỹ và 13 dân làng.
Theo một mạng lưới các nhóm xã hội dân sự địa phương, ít nhất 8 đàn ông và 4 phụ nữ đã bị các phần tử khủng bố mang tên "Lực lượng dân chủ đồng minh" (ADF) sát hại.
Theo thống kê không chính thức, ADF đã sát hại khoảng 600 thường dân kể từ khi quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo thực hiện các chiến dịch truy quét vào tháng 11/2019.
Những kẻ tấn công đã ném lựu đạn vào một nhóm người bên trong một khu trại dành cho dân chạy nạn ở xã Mozogo, gần biên giới Nigeria ở khu vực Viễn Bắc, làm 13 người thiệt mạng và 8 người bị thương.