CHDC Congo: 14 người thiệt mạng trong cuộc đột kích của phiến quân

Nhóm tấn công có thể là các thành viên của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã tiến hành vụ tấn công vào đêm 23/11 khi dân làng đã đi ngủ và giết chết 14 người.

Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ tấn công ở thành phố Kasindi, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 15/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh gác tại hiện trường vụ tấn công ở thành phố Kasindi, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 15/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các nguồn tin địa bàn cho biết một nhóm tay súng tình nghi là phiến quân Hồi giáo đã tấn công một ngôi làng ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo và giết chết 14 người.

Vụ tấn công diễn ra đêm 23/11 khi dân làng đã đi ngủ. Nhóm tấn công có thể là các thành viên của Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), nhóm vũ trang Uganda có trụ sở ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo và từng thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhóm này thường xuyên tấn công các ngôi làng ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đôi khi bằng những vũ khí rất thô sơ như dao rựa và rìu.

Theo một số nhân chứng sống sót trong vụ tấn công, sau sự việc trên, nhiều dân làng đang di chuyển đến khu vực an toàn hơn.

Người đứng đầu thị trấn Oicha ở phía Đông tỉnh Bắc Kivu, ông Nicolas Kikuku, cho biết các tay súng phiến quân đã giết hại dân thường bằng dao và súng trước khi rút đi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.