Xung đột leo thang, gần 7 triệu người CHDC Congo phải rời bỏ nhà cửa

Theo dữ liệu từ Liên hợp quốc, hầu hết những người buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn đều sống ở các tỉnh miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, bao gồm Bắc Kivu, Nam Kivu, Ituri và Tanganyika.
Xung đột leo thang, gần 7 triệu người CHDC Congo phải rời bỏ nhà cửa ảnh 1Người dân Cộng hòa Dân chủ Congo rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. (Nguồn: AFP)

Ngày 30/10, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết xung đột và bạo lực leo thang đã khiến 6,9 triệu người ở Cộng hòa Dân chủ Congo phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, chủ yếu là cư dân ở miền Đông quốc gia châu Phi này.

Xung đột và thiên tai trong nhiều năm qua đã trở thành hai trong số những tác nhân gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ Liên hợp quốc, hầu hết những người buộc phải rời bỏ nhà cửa đều sống ở các tỉnh miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, bao gồm Bắc Kivu, Nam Kivu, Ituri và Tanganyika.

IOM cho biết thêm chỉ riêng ở Bắc Kivu, có tới 1 triệu người đã phải di tản do xung đột giữa quân đội với nhóm phiến quân M23.

[CHDC Congo ghi nhận hơn 41.000 ca mắc bệnh tả, 314 người tử vong]

Người đứng đầu phái bộ của IOM tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Fabien Sambussy cho biết: “Người dân Cộng hòa Dân chủ Congo phải trải qua 'cơn bão khủng hoảng' trong nhiều thập kỷ. Cuộc xung đột gần đây leo thang đã khiến nhiều người phải di tản trong thời gian ngắn hơn, điều hiếm thấy trước đây.'

Theo IOM, kể từ tháng Sáu năm nay, tổ chức này đã xây dựng 3.347 nơi trú ẩn khẩn cấp cho người tị nạn, đồng thời cảnh báo các hoạt động cứu trợ nhân đạo vẫn đang thiếu kinh phí.

Tình hình bạo lực ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và kéo dài nhất trên thế giới.

Theo Liên hợp quốc, hơn 27 triệu người ở nước này bị thiếu lương thực và hơn 2,8 triệu trẻ em bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực, trở thành nạn nhân của nạn cưỡng hiếp, bắt cóc, ép buộc đi lính và thậm chí bị sát hại./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục