Chính phủ Romania chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp

Chính phủ Romania đã soạn xong dự luật sửa đổi Hiến pháp để trình lên Tổng thống Trajan Basescu và đưa ra Quốc hội xem xét thông qua.
Ngày 21/4, Thủ tướng Romania EEmil Boc cho biết Chính phủ của ông đã soạn thảo xong dự luật sửa đổi Hiến pháp và trình lên Tổng thống Trajan Basescu phê chuẩn.

Để có hiệu lực, văn kiện này còn cần phải được Quốc hội thông qua.

Mục tiêu chính của việc sửa đổi Hiến pháp Romania là xây dựng quốc hội một viện thay cho quốc hội lưỡng viện hiện nay. Theo đó, Thượng viện (có 137 nghị sĩ) sẽ bị giải tán, Hạ viện (332 nghị sĩ) sẽ được đổi tên thành Quốc hội và sẽ gồm 300 nghị sĩ.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức ngày 22/11/2009 theo sáng kiến của Tổng thống Basescu cho thấy 77% số người được hỏi tán thành việc xây dựng quốc hội một viện và hơn 80% ủng hộ việc giảm số lượng nghị sĩ xuống còn 300 người.

Bên cạnh đó, một điều khoản quan trọng trong dự luật này quy định hạn chế quyền của quốc hội về vấn đề phế truất tổng thống. Giờ đây, quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ không phải do các nghị sĩ, mà là do tòa án hiến pháp thông qua.

Dự luật sửa đổi Hiến pháp và cải cách Quốc hội đang bị nhiều đảng phái ở Romania chỉ trích gay gắt. Đảng Dân chủ - Xã hội đối lập chiếm đa số ở hai viện của Quốc hội hiện nay cho rằng dự luật này chỉ có lợi cho Tổng thống Basescu. Chính vì vậy, các nhà quan sát cho rằng các cuộc tranh luận về dự luật trên sẽ diễn ra vô cùng gay gắt tại Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục