Triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2025 được dự báo kém lạc quan hơn với tốc độ tăng trưởng GDP có thể giảm xuống còn 4% do nguy cơ Mỹ áp đặt lại thuế quan dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Trong bối cảnh đang vật lộn để vực dậy hoạt động tiêu dùng trong vòng xoáy khủng hoảng bất động sản, nền kinh tế Trung Quốc có thể phải chứng kiến tăng trưởng chậm nhất trong nhiều thập kỷ.
Giá kim loại hiếm tăng mạnh trong năm nay kể từ khi Trung Quốc áp dụng lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các nguồn tài nguyên quan trọng. Nước này thắt chặt kiểm soát có nguy cơ sẽ đẩy giá lên cao hơn.
Bảy công ty của Trung Quốc đã sử dụng xe bồn chở nhiên liệu chưa được làm sạch để vận chuyển dầu đậu nành, dầu ăn và sirô, làm dấy lên nỗi lo ngại về nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 20/7 đưa tin ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 8 người mất tích sau khi mưa lớn gây ngập úng và lở đất tại thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây.
Số liệu yếu ớt về thị trường việc làm tại Mỹ tháng trước nhen nhóm tín hiệu lạc quan về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed - ngân hàng trung ương) sẽ hạ lãi suất trong năm nay.
Kỳ họp Lưỡng hội năm nay sẽ bắt đầu với phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai Chính Hiệp khóa 14 vào ngày 4/3, và Kỳ họp thứ hai Nhân Đại khóa 14 khai mạc vào ngày 5/3.
Sách Trắng lưu ý rằng chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời là thách thức đối với tất cả các quốc gia.
Một cuộc thăm dò ý kiến của các doanh nghiệp tư nhân do Trường kinh doanh Cheung Kong thực hiện trong cùng tháng ghi nhận sự sụt giảm niềm tin kinh doanh đang tăng lên.
Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Hi sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao với Nhóm Các Quốc gia đang phát triển (G77) tại La Habana (Cuba) từ ngày 14-16/9.
Theo một số nguồn thạo tin, Trung Quốc sẽ sớm hạ lãi suất đối với các khoản cho vay thế chấp hiện có, trong bối cảnh chính phủ nước này đang tăng cường nỗ lực vực dậy lĩnh vực bất động sản.
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo phân bổ quỹ cứu trợ thiên tai với tổng trị giá 732 triệu Nhân dân tệ (khoảng 102,3 triệu USD) để hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 6/7 nhận định Nhật Bản đã không tham vấn đầy đủ với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các bên có liên quan, về việc xả nước nhiễm phóng xạ.
Ông Lý Cường cho biết Trung Quốc sẽ khởi động các biện pháp hiệu quả và thiết thực hơn nữa trong nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh, thúc đẩy đầu tư nước ngoài.
Trung Quốc đặt ra 7 mục tiêu cần đạt được vào cuối năm 2025, bao gồm cả việc xóa bỏ tình trạng thiếu i-ốt, thanh toán bệnh viêm khớp biến dạng Kashin-Beck và bệnh cơ tim đặc hữu Keshan...
Hơn 2.000 đại biểu, đại diện cho các Đảng phái, các đoàn thể tổ chức xã hội, các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, sẽ lắng nghe và thảo luận một số báo cáo, trong đó có báo cáo công tác của Chính phủ.
Chuyên gia Tommy Wu cho biết Chính phủ Trung Quốc đang cố gắng cân bằng để "giảm thiểu sự gián đoạn phát sinh từ các biện pháp kiểm soát làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 mới nhất."
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,5% thấp hơn mức mục tiêu hơn 6% Trung Quốc đặt ra cho năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có dấu hiệu tăng chậm lại do dịch COVID-19 kéo dài.
Việc Trung Quốc kịp thời kiểm soát dịch bệnh mang lại tính ổn định và an toàn cho sự vận hành bình thường của chuỗi sản xuất và cung ứng, tăng cường tính gắn kết về bố cục của công ty xuyên quốc gia.
Các động thái đe dọa Đài Loan và các đồng minh khác của Mỹ đã khiến tạp chí Foreign Affairs phải tuyên bố Trung Quốc và Mỹ đang ở trong “một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.”