Chính quyền Kyrgyzstan chiếm lại thành phố Osh

Chính quyền lâm thời Kyrgyzstan đã giành lại trụ sở chính quyền Osh, vốn bị những người ủng hộ ông Bakiyev chiếm giữ một ngày trước.
Ngày 14/5, nhiều cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ chính quyền lâm thời Kyrgyzstan với những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Kurmanbek Bakiyev đã xảy ra tại các thành phố miền Nam Osh và Jalalabad.

Tuy nhiên sau đó, chính quyền lâm thời đã giành lại quyền kiểm soát trụ sở chính quyền Osh, thành phố lớn thứ hai ở Kyrgyzstan, vốn bị những người ủng hộ ông Bakiyev chiếm giữ từ một ngày trước.

Các nguồn tin từ thủ đô Bishkek cho biết có nhiều tiếng súng tại quảng trường chính thành phố Jalalabad và có ít nhất 20 người đã bị thương. Trong khi đó tại thành phố Osh, hàng trăm người ủng hộ của hai phe đã xô xát, ném đá và đánh nhau.

Các vụ xô xát xảy ra sau khi hàng trăm người biểu tình ủng hộ ông Bakiyev chiếm trụ sở chính quyền các thành phố Osh, Batken và Jalalabad hôm 13/5. Có tới 5.000 người đã tham gia các vụ xung đột này.

Ông Omourbek Takebaiev, một thành viên trong chính quyền lâm thời cho rằng ông Bakiyev đã đứng đằng sau các cuộc bạo động của những người ủng hộ ông.

Những bất ổn này là thách thức lớn nhất đối với chính phủ lâm thời Kyrgyzstan  mới được thành lập tháng trước sau cuộc bạo động lật đổ Tổng thống Bakiyev, người đang phải lưu trú tại Belarus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục