Theo Tổng thống Vladimir Putin, cơ chế chính quyền lâm thời sẽ giúp Ukraine tổ chức bầu cử dân chủ, đưa một chính phủ có năng lực lên nắm quyền và sau đó, Nga có thể đàm phán về hiệp ước hòa bình.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/3 đã lên án các vụ thảm sát dân thường gần đây ở Syria và kêu gọi chính quyền lâm thời nước này tôn trọng mọi người dân, bất kể tôn giáo hay sắc tộc.
Venezuela chỉ trích việc EU cũng không đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước các kế hoạch triển khai tàu chiến của Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình của Venezuela.
Ông Morales cho rằng bất cứ ý định nào nhằm xóa sổ MAS trên bản đồ chính trị Bolivia đều sẽ là một hành động phi dân chủ và sẽ có một nửa dân số nước này không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình.
Tân Chủ tịch Hạ viện khẳng định việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử mới, tiến trình dự kiến kéo dài 3 tháng, là điều nhân dân Bolivia mong muốn để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay.
Ngày 11/3, phe đối lập Syria khẳng định sẽ tham gia cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra vào ngày 14/3 tới, song tỏ ra không lạc quan về cơ hội đạt được thỏa thuận với chính phủ Syria.
Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseni Yasenyuk nhấn mạnh cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 25/5 sẽ diễn ra trên cả nước, bất chấp tình trạng bất ổn tại nhiều nơi.
Chính quyền lâm thời Ukraine ngày 8/5 tuyên bố chiến dịch quân sự chống lại lực lượng tự vệ địa phương ủng hộ liên bang hóa vẫn sẽ được tiếp tục ở miền Đông.
Chính quyền lâm thời Ukraine ngày 8/5 tuyên bố chiến dịch quân sự chống lại lực lượng tự vệ địa phương ủng hộ liên bang hóa vẫn sẽ được tiếp tục ở miền Đông.
Phe đối lập tại Syria cáo buộc Chính quyền Tổng thống al-Assad đã tiến hành hơn 60 cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại 15 địa điểm khác nhau tại nước này.
Phong trào ủng hộ liên bang hóa miền Đông Nam Ukraine đã đưa ra các điều kiện với chính phủ tạm quyền ở Kiev, trong đó bao gồm cải cách hiến pháp và Ukraine chuyển đổi thành nhà nước liên bang.
Bất ổn có dấu hiệu tái bùng phát ngay tại thủ đô Kiev, khi ngày 14/4, hàng trăm người đã xuống đường yêu cầu chính phủ tạm quyền hiện nay phải từ chức do không kiểm soát được tình hình tại miền Đông.
Tổng thống tạm quyền Ukraine Turchinov đã ký Sắc lệnh "Về các biện pháp cấp bách để ngăn chặn nguy cơ khủng bố và bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine."
Người biểu tình thân Nga ngày 12/4 đã chiếm một tòa nhà trụ sở cơ quan an ninh tại thành phố Slavyansk sau khi đã chiếm một đồn cảnh sát ở thành phố phía Đông Ukraine này trong sáng cùng ngày.