Quân đối lập cáo buộc Syria tiến hành 60 vụ tấn công hóa học

Phe đối lập tại Syria cáo buộc Chính quyền Tổng thống al-Assad đã tiến hành hơn 60 cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại 15 địa điểm khác nhau tại nước này.
Quân đối lập cáo buộc Syria tiến hành 60 vụ tấn công hóa học ảnh 1Cảnh đổ nát tại Aleppo sau các cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ và lực lượng nổi dậy tại Aleppo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, các thủ lĩnh đối lập Syria đóng trụ sở ở Istanbul ngày 6/5 đã cáo buộc Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng trung thành với chế độ của ông tiến hành hơn 60 cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại 15 địa điểm khác nhau bên trong Syria.

Trong một cuộc họp báo, các đại diện của chính phủ lâm thời Syria được phương Tây hậu thuẫn khẳng định chính quyền của ông Assad đã sử dụng những vũ khí hóa học bị cấm.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Asaad Mustafa của chính quyền lâm thời này, Chính phủ Syria định gây bất ổn bằng việc giết hại dân thường trên khắp cả nước.

Những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học là một chiến thuật được sử dụng để làm rối trí các lực lượng cách mạng và ngăn cản họ lật đổ chế độ.

Ông Mostafa cho biết thêm các lực lượng quân đội Syria đang cất giấu vũ khí hóa học bên trong những đường hầm gần khu vực ven Địa Trung Hải và Chính phủ Syria đã ngăn cản các nhóm điều tra quốc tế đến những đường hầm này.

Hai tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Syria đã sử dụng khí độc tại các khu vực do phiến quân kiểm soát và gọi những tuyên bố đó là “hoàn toàn vô căn cứ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục