Mỹ tuyên bố có manh mối về việc sử dụng khí độc ở Syria

Ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này có manh mối về việc chất độc hóa học, có thể là khí clo, được sử dụng ở Syria.
Mỹ tuyên bố có manh mối về việc sử dụng khí độc ở Syria ảnh 1Các thanh sát viên vũ khí của LHQ kiểm tra một kho vũ khí hóa học của Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 21/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này có manh mối về việc chất độc hóa học, có thể là khí clo, được sử dụng ở Syria trong tháng này và đang xem xét các yếu tố cho rằng Chính phủ Syria đứng sau vụ này.

Phát ngôn viên bộ trên Jen Psaki nói rằng "chúng tôi có manh mối về việc sử dụng hóa chất công nghiệp độc hại" ở thị trấn Kfar Zeita và "đang xem xét các cáo buộc nói rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm."

Trước đó, người đứng đầu phái đoàn quốc tế giám sát quá trình giải trừ vũ khí hóa học của Syria, bà Sigrid Kaag ngày 19/4 cho biết khoảng 80% số vũ khí hóa học đã được vận chuyển khỏi Syria.

Bà Kaag, điều phối viên đặc biệt của Ủy ban chung của Liên hợp quốc và Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW), cho rằng những bước tiến mới là tích cực và cần thiết để đảm bảo việc thực hiện thời hạn chót về chuyển giao vũ khí hóa học.

Theo bà Kaag, nếu tiến độ này được duy trì, Syria có thể đáp ứng được thời hạn chót vào ngày 27/4 tới về chuyển giao toàn bộ số vũ khí hóa học mà nước này đã công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục