Chính quyền của Tổng thống Trump nhiều lần tìm cách cắt giảm nhân sự trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cho rằng đây là các khoản chi lãng phí. Mới đây, có nguồn tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc hủy bỏ hợp đồng đánh giá khí hậu liên bang.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Chính quyền Biden thất bại hoàn toàn ở Trung Đông. Những tuyên bố mơ hồ từ Nhà Trắng chứng tỏ sự bất lực hoàn toàn trong việc giải quyết khủng hoảng.”
Lịch sử quan hệ giữa Pakistan và Mỹ không quá suôn sẻ, tuy nhiên, thập kỷ này được coi là giai đoạn tồi tệ nhất trong quan hệ hai bên khi Mỹ luôn ép buộc Pakistan và gần như xóa sổ mối quan hệ này.
Trong bối cảnh Mỹ chú ý đến sông Mekong từ lâu, việc theo dõi vai trò của tiểu vùng này sẽ rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh có những diễn biến lớn, khó lường trong chính sách của Mỹ.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự mong muốn cải thiện quan hệ với Nga, song tình hình trong nước khó khăn ở Mỹ đang là một rào cản.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này vẫn để ngỏ khả năng đối thoại nếu Washington quay trở lại thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với Tehran hồi năm 2015.
Ông Sergei Prikhodko - Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ và chính sách chiến tranh thương mại có thể làm xói mòn những nỗ lực của OPEC và gây bất ổn thị trường dầu mỏ.
Ngoại trưởng nước này Mohammad Javad Zarif cho rằng những chính sách và quyết định của Mỹ đang đối mặt với “sự phản đối thực sự” ở khắp nơi trên thế giới.
Anh lên tiếng chỉ trích chính sách của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời thông báo London sẽ gia tăng đóng góp ngân sách dành cho cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine ở cận Đông.
Nhật báo Rodong Sinmun đưa tin, "cơn bão chiến tranh hạt nhân" đang ẩn hiện trên Bán đảo Triều Tiên do dẫn chính sách thù địch của Mỹ đối với quốc gia bị cô lập này.
Reuters đưa tin, ngày 25/9, Thứ tưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng việc Tướng Valery Asapov thiệt mạng tại Syria là do "chính sách hai mặt" của Mỹ.
Phản ứng về phát biểu của Tổng thống Mỹ Trump, người phát ngôn lực lượng vũ trang Taliban Zabiullah Mujahid cho rằng những bình luận của ông Trump về Afghanistan là "cũ rích" và "không rõ ràng."
Trong một quyết định được coi là bước thụt lùi trong xu thế phát triển quan hệ song phương thời gian qua, Tổng thống Donald Trump đã công bố một số thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Cuba.