Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ nhất trí duy trì đối thoại thường xuyên ở các cấp về các vấn đề chính sách kinh tế vĩ mô và tài chính tiền tệ, cùng hướng tới lợi ích chung của hai bên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về thỏa thuận ngày 19/7 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
Thống đốc NHNN khẳng định chính sách tỷ giá của Việt Nam trong khung khổ chính sách tiền tệ chung không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại không công bằng trong thương mại quốc tế.
Theo ước tính của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nền kinh tế của nước này đã tăng trưởng 4,6% trong quý 3/2017, mức cao nhất trong vòng ba năm qua.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt hơn, bám sát các biến động của thị trường, tỷ giá phải đa mục tiêu, vẫn phải lấy ổn định vĩ mô làm trọng.
"Trước đây, tỷ giá cố định nên ngân hàng thường nghe ngóng và tiết cung. Nay với chính sách tỷ giá mới mang tính chất thị trường hơn, kỳ vọng nút thắt khó khăn về nguồn cung ngoại tệ sẽ được tháo gỡ."
Một số chuyên gia kinh tế không khỏi quan ngại về tình trạng tồn nguyên liệu, kho hàng hóa từ Trung Quốc sẽ tiếp tục tràn vào Việt Nam, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nội địa.
Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/8, đồng USD tăng so với một loạt các đồng tiền châu Á, sau khi Trung Quốc điều chỉnh giảm tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng USD ngày thứ hai liên tiếp.
Theo các chuyên gia, USD tăng giá không tác động mạnh đến chính sách tỷ giá trong nước song ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như những tác động đến một số lĩnh vực kinh tế.