Kinh tế Singapore đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ba năm qua

Theo ước tính của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, nền kinh tế của nước này đã tăng trưởng 4,6% trong quý 3/2017, mức cao nhất trong vòng ba năm qua.
Kinh tế Singapore đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ba năm qua ảnh 1Quang cảnh vịnh Marina ở Singapore. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo ước tính của Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) Singapore được công bố ngày 13/10, nền kinh tế của nước này đã tăng trưởng 4,6% trong quý 3/2017, mức cao nhất trong vòng ba năm qua.

Con số này cũng cao hơn mức dự báo 3,8% trong cuộc thăm dò ý kiến của Reuters đưa ra trước đó và cao hơn so với mức tăng trưởng 2,9% của quý 2.

Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa hàng quý, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore đã tăng 6,3% trong quý 3, vượt qua kỳ vọng 3,2% trong cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, cũng như đánh dấu một sự cải thiện đáng kể từ mức tăng trưởng 2,4% trong quý 2.

Nguyên nhân cho tốc độ tăng trưởng cao như trên là nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các ngành sản xuất, với mức tăng 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái, gần gấp đôi so với mức tăng trưởng 8,2% của quý trước. Trong số đó, tăng mạnh nhất là các ngành điện tử, sản xuất y sinh học và các cụm kỹ thuật chính xác... Trên cơ sở điều chỉnh theo mùa hàng quý, khu vực này tăng trưởng với tốc độ kỷ lục là 23,1%, so với mức tăng khiêm tốn 3,2% của quý trước.

[Singapore nâng dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2017]

Các ngành dịch vụ cũng có mức tăng trưởng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với mức tăng trưởng 2,5% trong quý trước. Sự tăng trưởng này phần lớn được hỗ trợ bởi các ngành tài chính và bảo hiểm, bán buôn và bán lẻ, vận tải và kho bãi. Trên cơ sở được điều chỉnh theo mùa hàng quý, các ngành dịch vụ đã có mức tăng 1,5% trong quý 3, giảm so với mức tăng trưởng 3,3% của quý trước đó.

Trong khi đó, ngành xây dựng vẫn theo chiều hướng đi xuống và giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do hoạt động xây dựng của khu vực tư nhân tiếp tục yếu đi. Trên cơ sở được điều chỉnh theo mùa hàng quý, ngành xây dựng đã giảm 9,2%, đảo chiều từ mức tăng trưởng 2,4% trong quý 2.

Theo MTI, các thống kê đầy đủ về tăng trưởng kinh tế trong quý 3 bao gồm hiệu suất theo ngành, nguồn tăng trưởng, lạm phát, việc làm và năng suất sẽ được công bố trong bản báo cáo điều tra kinh tế phát hành vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, trong tháng Tám, chính phủ nước này cũng đã thu hẹp dự báo về tăng trưởng kinh tế năm 2017 dao động trong khoảng từ 2-3%, so với mức dự báo trước đó là từ 1-3%.

Trong một diễn biến có liên quan, không nằm ngoài dự đoán của các nhà phân tích, Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (tức Ngân hàng Trung ương-MAS) cũng cho biết sẽ tiếp tục duy trì chính sách tỷ giá ổn định (từ tháng 4/2016 đến nay), ngay cả khi tăng trưởng kinh tế đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục