Theo FTA giữa Singapore và Liên minh Thái Bình Dương, các quốc gia tham gia thỏa thuận sẽ không áp thuế đối với hàng hóa của nhau trên hầu hết các dòng thuế.
Thủ tướng Singapore nhận định nền kinh tế toàn cầu đang tái thiết, song không phải là một hệ thống tích hợp mà là các hệ sinh thái ngày càng phân nhánh tập trung xung quanh Mỹ và Trung Quốc.
Thủ tướng Wong cho biết Singapore sẽ theo đuổi mục tiêu tạo ra nhiều việc làm và cơ hội tốt hơn cho người dân, trong khi vẫn tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi ngành và chú trọng đến cạnh tranh về chi phí.
Bài phát biểu của Thủ tướng Lawrence Wong về tầm nhìn cho Singapore trong những thập niên tới tập trung vào vấn đề việc làm và nền kinh tế, hỗ trợ các gia đình, vấn đề nhà ở và giáo dục.
Yếu tố quyết định tốc độ tăng trưởng của Singapore được cho là nhờ nhu cầu bền vững từ nay cho đến cuối năm, bất chấp có những dấu hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu đang tiến tới suy thoái.
IMF dự báo lạm phát thông thường và lạm phát lõi của Singapore sẽ được đưa về mức khoảng 3% trong năm nay, với lạm phát lõi có thể ổn định quanh mức 2% của năm 2025.
Hiện có hơn 1,18 triệu người Malaysia đang làm việc tại Singapore. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 363,13 tỷ RM (79,6 tỷ USD) vào năm 2023.
Theo cuộc thăm dò của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản, trong số các công ty Nhật Bản có trụ sở tại Singapore, 31% số công ty đã chuyển một phần chức năng hoạt động của họ sang một quốc gia khác.
Các chuyên gia kinh tế cho biết việc hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng trong quý 3 của Singapore một phần là do dữ liệu GDP quý 2 của nước này là đáng thất vọng.
Chuyên gia kinh tế đánh giá lạm phát cơ bản của Singapore chậm lại là do “chi phí ăn ở dường như đã đạt đỉnh, trong khi giá lương thực và vận tải tư nhân có thể tiếp tục cải thiện so với năm 2022.”
Lạm phát của Singapore, không bao gồm chi phí đi lại và ăn ở cá nhân, đạt mức 5,5% vào tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với tháng 1, tương đương mức cao nhất từng có vào năm 2008.
Lạm phát tổng thể của Singapore được dự báo ở mức 4,5-5,5% năm 2023, trong khi lạm phát cơ bản được dự báo ở mức 2,5-3,5% sau khi loại trừ tác động một lần của việc tăng thuế hàng hóa và dịch vụ.
Việc thắt chặt đáng kể các điều kiện tài chính toàn cầu và tiếp tục hạn chế phòng dịch COVID-19 ở một số quốc gia sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế ở các đối tác thương mại lớn của Singapore.
Với các chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế lớn và những bất ổn do cuộc xung đột ở Ukraine khiến triển vọng tăng trưởng của Singapore ảm đạm hơn trong nửa cuối 2022.
Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Singapore được dự báo sẽ ở mức 3,8% trong cả năm, thấp hơn mức 4% được đưa ra trong cuộc khảo sát được công bố vào tháng Ba vừa qua.
Thủ tướng Lý Hiển Long dự báo nền kinh tế Singapore sẽ tăng trưởng 3-5% trong năm 2022, ông cho biết nước này đã ở vị thế tốt hơn hai năm trước dù cuộc chiến chống dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.
Kinh tế Singapore sẽ phụ thuộc vào tình hình dịch COVID-19 và bất kỳ ổ dịch nào được phát hiện gần đây mà có diễn biến nghiêm trọng đều có thể gây rủi ro cho sự tăng trưởng toàn diện.
GDP của Singapore rong quý 2/2021 tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2000 - là mức tăng kỷ lục so với cùng kỳ năm ngoái khi đại dịch COVID-19 đẩy nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng suy thoái.
Bộ Công thương Singapore cho biết nước này chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) và trở thành quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên phê chuẩn hiệp định này.
Theo ông Heng, khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải đối mặt với những thách thức nhất định và các tập đoàn Mỹ có thể đóng vai trò xây dựng trong việc giúp khu vực này đối phó với những thách thức đó.