Kinh tế Singapore sẽ suy yếu hơn nữa trong quý 3 năm nay

Các chuyên gia kinh tế cho biết việc hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng trong quý 3 của Singapore một phần là do dữ liệu GDP quý 2 của nước này là đáng thất vọng.
Kinh tế Singapore sẽ suy yếu hơn nữa trong quý 3 năm nay ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: The Star)

Theo cuộc khảo sát hàng quý của Cơ quan Tiền tệ Singapore (Ngân hàng Trung ương nước này - MAS) được công bố ngày 6/9, các nhà kinh tế khu vực tư nhân dự đoán nền kinh tế Singapore sẽ suy yếu hơn nữa trong quý 3 này với dự báo chung tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đảo quốc Sư tử ở mức 1%.

Khi phân tích các chỉ số chính, xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ của Singapore có mức giảm mạnh nhất và dự kiến sẽ giảm 10,5% trong quý 3, trong khi lĩnh vực sản xuất, vốn chiếm hơn 1/5 nền kinh tế Singapore, cũng được dự báo sẽ giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do sự sụt giảm nhu cầu bên ngoài, đặc biệt là đối với lĩnh vực điện tử, nhất là ngành bán dẫn.

Cuộc khảo sát cũng dự kiến ngành tài chính và bảo hiểm sẽ có mức tăng trưởng thấp hơn nhiều, ở mức 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, do thách thức kép là môi trường lãi suất tăng cao và nhu cầu vay yếu, đặc biệt là đối với các khoản vay kinh doanh trong nước.

[Giới chuyên gia lo ngại kinh tế Singapore suy thoái kỹ thuật]

Trong khi thương mại bán buôn và bán lẻ tăng từ 0,8% lên 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái thì dịch vụ lưu trú và ăn uống lại giảm đáng kể, xuống còn 8,8%, sau khi đạt đỉnh 10% trong quý 2 vừa qua và dự kiến các lĩnh vực này sẽ giảm hơn nữa do động lực thúc đẩy từ việc mở cửa trở lại nền kinh tế đang mất dần.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng bày tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng trưởng GDP quý 3 của Singapore có thể cao hơn một chút nếu tốc độ tăng trưởng của các lĩnh vực dịch vụ liên quan đến thương mại và khách sạn được giữ vững với sự hỗ trợ của các lĩnh vực liên kết với du lịch. Đây là những phân khúc phát triển nhanh nhất và có khả năng được hưởng lợi từ sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế và các sự kiện quy mô lớn được tổ chức ở Singapore.

Các chuyên gia kinh tế cho biết việc hạ thấp kỳ vọng tăng trưởng trong quý 3 của Singapore một phần là do dữ liệu GDP quý 2 của nước này là đáng thất vọng, cùng với những lo ngại ngày càng tăng về sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc sau khi mở cửa trở lại.

Đối với năm 2024, các nhà kinh tế không thay đổi dự báo của mình, ở mức 2,5%, dựa trên cơ sở so sánh thấp hơn so với năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục