Điều chỉnh tỷ giá, Trung Quốc đang khởi động "cuộc chiến tiền tệ"?

Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/8, đồng USD tăng so với một loạt các đồng tiền châu Á, sau khi Trung Quốc điều chỉnh giảm tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng USD ngày thứ hai liên tiếp.
Điều chỉnh tỷ giá, Trung Quốc đang khởi động "cuộc chiến tiền tệ"? ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều ngày 12/8, đồng USD tăng so với một loạt các đồng tiền châu Á - Thái Bình Dương, sau khi Trung Quốc điều chỉnh giảm tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng USD ngày thứ hai liên tiếp.

Tại thị trường Tokyo chiều nay, đồng USD tiếp tục tăng so với đồng rupiah Indonesia, rupee Ấn Độ và won Hàn Quốc, trong khi lại giảm so với đồng yen xuống 124,81 yen = 1 USD (so với mức 125,12 yen/USD ngày hôm trước 11/8).

Đồng USD cũng tăng mạnh so với đồng đôla Australia, với 1 AUD đổi được 72,62 xu Mỹ, giảm so với mức 73,47 xu Mỹ vào hôm thứ Ba (11/8), đồng nhân dân tệ được mua bán với giá 19,47 yen = 1 nhân dân tệ so với mức 19,75 yen trước đó.

Ngày 12/8, Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh hạ thêm 1,62% tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ so với đồng USD, ghi dấu lần điều chỉnh thứ hai trong hai ngày, xuống 6,3306 nhân dân tệ = 1 USD, so với mức 6,2298 nhân dân tệ/USD ngày 11/8.

Động thái của Bắc Kinh diễn ra sau khi thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm 8,3% trong tháng 7/2015, do nhu cầu yếu đi tại các thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.

Quyết định thay đổi chính sách tỷ giá của Bắc Kinh đã tác động lớn đến nhiều thị trường. Thậm chí, một chuyên gia còn cảnh báo Trung Quốc có thể khởi động một "cuộc chiến tiền tệ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục