Ngoài duy trì các mức thuế do cựu Tổng thống Trump áp đặt, Mỹ tăng một số loại thuế điển hình như tăng gấp 4 lần thuế đối với xe điện lên mức hơn 100%, gấp đôi đối với chất bán dẫn lên mức 50%.
Theo PitchBook, các công ty khởi nghiệp liên quan đến chip ở Mỹ đã huy động được 881,4 triệu USD tính đến cuối tháng 8/2023, thấp hơn nhiều so với mức 1,79 tỷ USD trong ba quý đầu của năm 2022.
Người phát ngôn EC cho biết Ủy ban châu Âu sẽ phân tích sắc lệnh hạn chế đầu tư vào Trung Quốc của Mỹ một cách kỹ lưỡng và mong muốn tiếp tục hợp tác với Washington trong vấn đề này.
Bắt đầu từ tháng Bảy tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ngừng các lô hàng vận chuyển chip AI do Nvidia và các công ty chip khác của Mỹ sản xuất cho các khách hàng ở Trung Quốc.
Năm 2016, FTC đã quyết định phạt nhà sản xuất chip có trụ sở tại bang California do vi phạm luật cạnh tranh của Hàn Quốc, trong đó có việc Qualcomm từ chối cấp phép cho các nhà sản xuất chip đối thủ.
Vào đầu tháng 10/2022, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu chip máy tính nghiêm ngặt và sâu rộng nhất đối với Trung Quốc từ trước đến nay.
Một phát ngôn viên của Nvidia Corp cho biết công ty đã nhận được các yêu cầu giấy phép mới - điều sẽ ngăn việc xuất khẩu chip AI MI250 sang Trung Quốc.
Thông báo của Toshiba nêu rõ 10 công ty đã gửi cam kết bảo mật cho Toshiba để giành quyền tiếp cận thông tin chi tiết về tình hình kinh doanh và tài chính của công ty.
Doanh số điện thoại thông minh trong tháng 2/2022 tại Trung Quốc đạt 14,5 triệu chiếc, giảm nhiều so với con số 21,3 triệu chiếc trong tháng 2/2021 và 32,4 triệu chiếc trong tháng 1/2022.
Mới đây, Intel đã “bắt tay” với Google Cloud của Alphabet Inc để phát triển loại chip mới. Con chip này được gọi là Mount Evans và sẽ được bán cho cả những doanh nghiệp khác ngoài Google.
Với việc nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in kết thúc vào năm tới, ngành công nghệ Hàn Quốc có thể chịu áp lực lớn hơn, buộc phải chọn đứng về bên nào trong cuộc chiến công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ.
Các chính phủ ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản đang dự kiến chi hàng chục tỷ USD cho các nhà máy sản xuất chip tiên tiến, khi hơn 2/3 số chip máy tính tiên tiến được sản xuất tại Đài Loan.
Trong khi các tập đoàn lớn như Tesla hay Google tập trung nguồn lực cho việc sản xuất ô tô điện, các nhà khoa học Trung Quốc lại đang phát triển một loại xe đạp tự động với nhiều tính năng thông minh.
Hai hãng khổng lồ công nghệ của Mỹ là Apple và Amazon đã bác bỏ một báo cáo của hãng tin Bloomberg rằng hệ thống máy tính của hai hãng này có chứa các chip máy tính độc hại.
Intel cho biết họ đã bán được 1 tỷ USD chip vi xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm 2017, trong lần tiết lộ đầu tiên doanh thu từ phân khúc chip máy tính đang phát triển nhanh này.
Samsung công bố mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý chậm nhất trong hơn một năm qua trong bối cảnh thị trường điện thoại toàn cầu tăng trưởng chậm, mặc dù mảng kinh doanh chip tiếp tục hoạt động tốt.
Qualcomm đã từ bỏ kế hoạch mua lại hãng sản xuất chip của Hà Lan NXP, do không đủ kiên nhẫn chờ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được hóa giải.
Intel đã xác nhận về lỗ hổng an ninh trong các chip của hãng này, cho phép tin tặc tiếp cận thông tin được lưu trữ trong hầu hết các hệ thống máy tính hiện đại.
Theo công ty nghiên cứu thị trường IHS Markit, ngoài mức tăng trưởng chậm lại dự kiến diễn ra trong năm 2018, giá bán trung bình của chip máy tính có thể giảm dù doanh số tăng.