Tăng trưởng lợi nhuận hàng quý của Samsung chậm nhất trong hơn một năm

Tăng trưởng lợi nhuận hàng quý của Samsung thấp nhất trong hơn một năm

Samsung công bố mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý chậm nhất trong hơn một năm qua trong bối cảnh thị trường điện thoại toàn cầu tăng trưởng chậm, mặc dù mảng kinh doanh chip tiếp tục hoạt động tốt.
Tăng trưởng lợi nhuận hàng quý của Samsung thấp nhất trong hơn một năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 31/7, Samsung Electronics đã công bố mức tăng trưởng lợi nhuận hàng quý chậm nhất trong hơn một năm qua trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh toàn cầu tăng trưởng chậm, mặc dù mảng kinh doanh chip của hãng tiếp tục hoạt động tốt.

Lợi nhuận kinh doanh của nhà sản xuất chip và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới tăng 5,7% lên mức 14.900 tỷ won (13,3 tỷ USD) trong quý Hai, cao hơn so với ước tính trước đó là 14.800 tỷ won.

[Điện thoại màn hình gập của Samsung có thể ra mắt vào năm sau]

Samsung cho biết lợi nhuận kinh doanh từ khối di động đã giảm 34% so với cùng kỳ năm trước và cảnh báo về tính cạnh tranh gay gắt hơn trong nửa sau của năm 2018, khi các hãng điện thoại tung ra các mẫu điện thoại mới.

Tuy nhiên, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho rằng nhu cầu về chip bộ nhớ sẽ vẫn mạnh trong nửa cuối năm nay nhờ vào sự gia tăng của các trung tâm dữ liệu máy chủ.

Doanh thu từ tháng 4 đến tháng 6 của Samsung giảm 4% xuống còn 58.500 tỷ won, tương đương với ước tính trước đó của hãng.

Giống như các công ty điện tử lớn khác, Samsung phải đối mặt với những thách thức từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, khiến giảm giá một số chip bộ nhớ và sự gia tăng của các thiết bị cầm tay giá rẻ do Trung Quốc sản xuất.

Những khó khăn của Samsung trong thị trường di động, chiếm khoảng 40% doanh thu, đã trở nên trầm trọng hơn do thiếu sự đổi mới gần đây để thúc đẩy doanh số bán hàng các thiết bị điện thoại và máy tính bảng dòng Galaxy cao cấp. Khối kinh doanh di động đạt 2.700 tỷ won lợi nhuận kinh doanh quý vừa qua.

Theo dữ liệu của hãng Counterpoint Research vào tháng 7, mẫu điện thoại cao cấp Galaxy 9 Plus mới nhất của Samsung đã bị iPhone 8 của Apple vượt qua để trở thành chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới.

Cạnh tranh từ các sản phẩm thương hiệu điện thoại Trung Quốc giá rẻ như Xiaomi và Huawei khiến Samsung mất thị phần ở Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường điện thoại thông minh hàng đầu thế giới.

Trong khi kinh doanh di động gặp khó khăn, mảng kinh doanh chip vẫn mang lại thu nhập cao nhất cho Samsung trong quý 2 khi đạt doanh số bán hàng nhờ sự tăng trưởng của ngành công nghiệp điện toán đám mây và tiền ảo cùng như sự tăng giá DRAM.

Bộ phận kinh doanh chip của Samsung đã đạt lợi nhuận kinh doanh kỷ lục 11.600 tỷ won, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Hà Nội: Xóa khoảng cách số, đưa dịch vụ công đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế

Dịch vụ công số không đơn thuần là sự hiện diện của các quy trình trên hệ thống máy tính mà phải thực sự đến được với từng người dân. Thước đo thực sự của chuyển đổi số không nằm ở sự tinh vi của công nghệ mà nằm ở khả năng tiếp cận và năng lực sử dụng của mọi nhóm đối tượng trong xã hội.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Security week)

Oracle: Tâm điểm của những lo ngại về bong bóng AI

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc những công ty công nghệ sử dụng đòn bẩy ngày càng nhiều để đầu tư cho AI, trong khi hiệu quả của khoản đầu tư này vẫn đang là chủ đề tranh luận sôi nổi.