Samsung, Xiaomi đua nhau thống trị thị trường smartphone Ấn Độ

Trong quý Hai vừa qua, Samsung và Xiaomi tiếp tục dẫn đầu, vượt xa các đối thủ cạnh tranh khác ở thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới với doanh số.9,9 triêu chiếc.
Samsung, Xiaomi đua nhau thống trị thị trường smartphone Ấn Độ ảnh 1(Nguồn: Canalys)

Trong bối cảnh Mỹ và nhiều khu vực khác trên thế giới hiện đang bão hòa mạnh với người dùng điện thoại thông minh, thì các tập đoàn công nghệ hàng đầu đã để mắt đến Ấn Độ như là mặt trận quan trọng tiếp theo để cạnh tranh giành thị phần.

Theo số mới từ Canalys, trong quý Hai vừa qua, Samsung và Xiaomi tiếp tục dẫn đầu, vượt xa các đối thủ cạnh tranh khác ở thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới với doanh số 9,9 triệu chiếc.

Samsung và Xiaomi chiếm tới 60% tổng số điện thoại di động bán ra ở Ấn Độ, tăng từ mức 43% năm ngoái.

Vivo và Oppo lần lượt chiếm các vị trí cao trong danh sách, với thị phần lần lượt 11% và 10%.

Mẫu điện thoại phổ biến nhất của Samsung ở Ấn Độ là Samsung Galaxy J2 Pro, điện thoại ban đầu nhắm vào sinh viên ở Hàn Quốc tò mò nhung không có quyền truy cập vào internet. Xiaomi, mặt khác, đã bán 3,3 triệu đơn vị Redmi 5A, một phiên bản ngân sách của Redmi Note 5.

Cả hai hãng đều tăng trưởng đáng kể trong quý Hai. Xiaomi tăng trưởng nhiều hơn so với quý Hai năm ngoái khi tăng từ 18% lên 30%, trong khi Samsung chứng kiến quý kinh doanh tốt nhất kể từ năm 2015.

Nhà phân tích TuanAnh Nguyen của Canalys cho biết trong một tuyên bố rằng Samsung đã "tuyên chiến" với Xiaomi: “Họ đã tung ra các sản phẩm trực tiếp chống lại danh mục đầu tư của Xiaomi và đang tập trung vào camera và khả năng chụp ảnh của mình. ”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.