Với tinh thần "Việc dễ làm trước, việc khó làm sau," Sở Công Thương Hà Nội phân loại các nhóm "chợ cóc," điểm kinh doanh tự phát và đề xuất lộ trình giải tỏa.
Cục Chất lượng chế biến và phát triển thị trường sẽ quản lý tất cả công đoạn trong chuỗi sản xuất từ trang trại đến bàn ăn và chúng đều phải đáp ứng được nhu cầu tối thiểu quy định của Việt Nam.
Tại Paris, Pháp, có những phiên chợ dân sinh chỉ mở một số ngày trong tuần, tại những khu dân cư đông đúc, có thể khiến những người Việt Nam cảm thấy thân thuộc như ở nhà. (Nguồn: Vietnam+)
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay khiến giá rau tại các chợ trên địa bàn Hà Nội đã tăng giá rất mạnh. Trong đó, các loại rau ăn lá và rau gia vị có mức giá tăng mạnh nhất.
Chợ đầu mối là chợ có công năng sử dụng theo quy định, đáp ứng các tiêu chí về quy mô, vị trí, hạng mục công trình; còn chợ dân sinh là chợ mua bán, trao đổi hàng hóa do người dân sản xuất.
Từ sáng sớm 8/2/2024 (tức 29 Tết), các khu chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội đã tấp nập cảnh mua bán, người dân tranh thủ đi chợ sớm để sắm sửa, chuẩn bị đón Tết.
Cận kề ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch (30/8) - Lễ Vu Lan, thị trường hàng hóa như hương hoa, trái cây, mâm cỗ... tại các chợ truyền thống, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội càng trở nên sôi động hơn.
Tại hội nghị, đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng hành động chống rác thải nhựa, chuyển sang sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng.
Nhiều tiểu thương cho biết mưa kéo dài trong nhiều ngày qua dẫn đến nguồn cung các loại rau xanh bị thiếu hụt, đẩy giá bán tại các chợ dân sinh ở Hà Nội có xu hướng tăng mạnh.
Những ngày đầu tháng Tư, các loại hoa quả đầu mùa như mơ vàng, mận hậu... bắt đầu xuất hiện nhiều trên đường phố Hà Nội. Tuy giá còn khá cao nhưng các mặt hàng này vẫn thu hút nhiều người tiêu dùng.
Ghi nhận tại các chợ dân sinh truyền thống tại Hà Nội trong những ngày đầu tháng Tư cho thấy mặt hàng rau xanh đang có mức giá "dễ chịu" với người tiêu dùng do thời tiết thuận lợi.
Mặt hàng dâu tây giá rẻ đang được rao bán tràn lan tại các cửa hàng ở Hà Nội cũng như ở các shop online. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần kiểm tra rõ nguồn gốc để tránh mua phải sản phẩm kém chất lượng.
Rau xanh và thịt lợn - hai loại thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm của các gia đình đang có những biến động trái chiều tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội có một số mặt hàng rau xanh tăng giá do trời trở lạnh, còn các sản phẩm tươi sống khác như thịt bò, lợn, gà... vẫn giữ ổn định trong ngày đầu tuần.
Ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, các loại rau xanh đang duy trì mức giá ổn định. Trong khi đó, nhiều sản phẩm thịt nhập khẩu đang có ưu đãi giảm giá tại các hệ thống siêu thị.
Nguồn cung dồi dào, các loại trái cây liên tục "đổ" từ vườn về các chợ đầu mối khiến các loại hoa quả tươi tại các chợ dân sinh Thủ đô đang có mức giá khá "mềm" sau lễ Rằm tháng Giêng.
Ghi nhận tại một số chợ dân sinh truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm như rau xanh, các loại thịt, hải sản... đều có mức tăng nhẹ so với thời điểm trong năm.
Bộ Tài chính cho biết một số chuỗi cửa hàng tiện ích như Winmart, Circle K... đã mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân mua sắm đi lễ chùa, chúc Tết như rượu bia, bánh kẹo.
Giá các mặt hàng này nhìn chung ổn định so với ngày cuối năm và lượng cung đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, không có sự tăng giá đột biến ở các hàng hóa dịch vụ thiết yếu.
Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp). Thị trường đồ lễ cúng ông Công, ông Táo tại Hà Nội đã sớm khởi động, giá cả các mặt hàng không có nhiều biến động so với mọi năm.