Năm 2025, lễ hội Chôl Chnăm Thmây diễn ra từ 14-16/4, không chỉ là dịp để đồng bào Khmer sum vầy, mà còn là cơ hội để tăng cường đoàn kết cộng đồng, chung tay xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 diễn ra từ 14/4-16/4/2025. Thời điểm này nhiều căn nhà của hộ đồng bào Khmer được xây dựng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đưa vào sử dụng.
Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, ngoài thời gian dành cho lao động, sản xuất, các gia đình Khmer đều tranh thủ trang hoàng nhà cửa, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer đã chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng phum sóc Bạc Liêu bình yên, phát triển.
Hoạt động Tết quân-dân mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng với nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại.
Hằng năm, tỉnh Đồng Nai đều tổ chức họp mặt Tết cổ truyền dành cho sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại Đồng Nai nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các du học sinh.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chúc đồng bào dân tộc Khmer, các vị chức sắc, chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer đón Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024 vui tươi, mạnh khỏe...
Được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Bạc Liêu ngày càng khởi sắc, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đủ đầy.
Thủ tướng nhấn mạnh Tết Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer, là lễ hội lớn nhất trong năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu năm mới với niềm tin, khát vọng.
Hát ADay - Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia - kết hợp một cách hài hòa, nhuần nhuyễn các bộ môn: âm nhạc, múa, văn thơ thành một cung cách diễn xướng sinh động, giàu tính nghệ thuật dân gian.
Theo ông Danh Hiệp, Trưởng Ban Quản trị chùa Tà Mum, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer có ý nghĩa như lễ Vu Lan báo hiếu, thể hiện tấm lòng kính trọng với ông bà, tổ tiên.
Tại Ngày hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Lào-Campuchia, các lưu học sinh Lào và Campuchia có dịp giới thiệu nét văn hóa Tết cổ truyền của nước mình; được nhận những phần quà cùng lời chúc tốt đẹp.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ những kết quả, thành tựu về kinh tế, văn hóa-xã hội của thành phố Cần Thơ trong năm 2022, có sự đóng góp rất lớn của đồng bào dân tộc Khmer.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh mong muốn các chư tăng Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục chăm sóc tốt đời sống tôn giáo, tinh thần của người dân thành phố.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn các vị chức sắc và bà con dân tộc Khmer đoàn kết, chung sức đồng lòng tin theo Đảng, làm theo chính quyền.
Ngài Sok Dareth cho biết, Tổng lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực tăng cường hơn nữa để quan hệ và hợp tác với thành phố Cần Thơ đạt đến một tầm cao mới.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí vươn lên.
Chương trình giao lưu dịp Tết Chôl Chnăm Thmây mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer có các hoạt động sôi nổi như các trò chơi dân gian, lễ hội té nước, giao lưu văn hóa ẩm thực...
Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia-Lào-Myanmar-Thái Lan được tổ chức nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng, tăng cường giao lưu văn hóa, hợp tác nhiều mặt.
Những ngày cận Tết Chôl Chnăm Thmây, theo ghi nhận tại các phum sóc có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hầu hết bà con đều ở tại nhà, rất hạn chế việc đi ra ngoài.