Theo giới chuyên gia trong bối cảnh các bãi chôn lấp đang dần quá tải, đốt rác phát điện là xu hướng, song cần phải phân loại rác và kiểm soát chặt chẽ nguồn khí thải.
Một số đại biểu Quốc hội nhấn mạnh nếu đưa chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vào nội dung giám sát tối cao năm 2025, vấn đề rác thải sẽ sớm được giải quyết hiệu quả.
Coi “rác thải là tài nguyên,” thành phố đã triển khai quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn với quy mô khoảng 50 hecta, trong đó có khu vực tái chế, khu vực xử lý rác.
Công ty Vanheede của Bỉ muốn tái chế chất thải và sản xuất nhiên liệu rắn thu hồi (CSR) tại chỗ dưới dạng các viên nén và đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ không còn bãi chôn lấp rác thải nào tại địa bàn.
Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vụ chôn lấp rác thải tại huyện Phú Giáo đang được Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) thụ lý điều tra.
Đến tối 16/10, chủ phương tiện cùng với lái xe Nguyễn Công Luận đã dùng máy xúc, xe ben, múc hàng trăm tấn rác thải đã được chôn lấp trong bãi đá trước đó mang đi tiêu hủy.
Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang một xe tải đang chở hơn 2 tấn rác thải công nghiệp đến đổ trái phép tại một khu nhà xưởng ở xã Hố Nai 3.
Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải bằng công nghệ tiên tiến, hướng đến mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ rác chôn lấp giảm xuống còn 50%, đến năm 2050 giảm còn 20%.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh Võ Tá Đinh cho biết, việc ký hợp đồng giữa Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh và Formosa Hà Tĩnh là vi phạm pháp luật về môi trường.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa yêu cầu Bộ Tài nguyên-Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND Hà Tĩnh kiểm tra việc chôn lấp rác thải của Công ty Gang thép Hưng Hiệp Formosa Hà Tĩnh.