Chống béo phì là hướng đầu tư lớn vài thập kỷ tới

Theo báo cáo Bank of America BofA /Merrill Lynch ngày 16/7, cuộc chiến chống béo phì sẽ là hướng đầu tư lớn trong 25-50 năm tới.
Cuộc chiến chống lại bệnh béo phì sẽ là một hướng đầu tư lớn trong 25-50 năm tới.

Một báo cáo của Bank of America BofA /Merrill Lynch công bố ngày 16/7 đã dự báo như vậy, đồng thời cho biết khoảng 50 công ty trong các lĩnh vực từ chăm sóc sức khỏe và dược phẩm đến thực phẩm và thể thao, đều có thể được hưởng lợi khi đầu tư cho cuộc chiến này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ năm 1980 đến nay, số người bị bệnh béo phì trên thế giới đã tăng hơn gấp đôi, lên 500 triệu người và hiện vẫn tiếp tục tăng. Các chi phí liên quan tới sức khỏe công chúng và kinh tế đang tăng vọt.

Ông Sarbjit Nahal, nhà hoạch định chiến lược của Cơ quan nghiên cứu toàn cầu BofA/ Merrill Lynch, cho rằng béo phì có thể là thách thức y tế cấp bách nhất mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay và những nỗ lực để giải quyết nó sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho các công ty định hướng đầu tư vào lĩnh vực này.

Hãng dược phẩm hàng đầu thế giới Novo Nordisk của Đan Mạch và các công ty Mỹ, bao gồm cả các nhà sản xuất thiết bị chỉnh hình như Zimmer Holdings Inc and Stryker Corp, cũng nằm trong số những công ty thuộc khu vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, được lợi nhiều nhất từ cuộc chiến chống béo phì.

Về lương thực thực phẩm, khoảng 20 công ty nằm trong danh sách kể trên, như Danone của Pháp hay Dole & Seneeca Foods Corp. của Mỹ, nếu họ sẵn sàng tham gia thị trường các sản phẩm có lợi cho sức khỏe lên tới 663 tỷ USD này.

Báo cáo cũng cho biết với các sản phẩm ăn kiêng và các sản phẩm liên quan, một thị trường trị giá 4 tỷ USD ở Mỹ, các công ty như Weight Watchers sẽ nằm trong danh sách, cùng với gần 20 công ty quần áo và thiết bị thể thao, như Nike và Adidas.

Kể từ năm 1960 đến này, tỷ lệ người Mỹ bị béo phì đã tăng gấp ba lần lên 34%, trong khi tỉ lệ mắc phải bệnh béo phì cực đỉnh hoặc béo thể bệnh đã tăng gấp 6 lần, lên 6%. Theo Trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 1/3 số người lớn của Mỹ bị mắc bệnh béo phì và 1/3 số người khác bị bệnh thừa cân.

Số tiền phải tiêu tốn cho bệnh béo phì cũng tăng, đóng góp thêm vào chi phí chăm sóc sức khỏe khoảng 190 tỷ USD/1 năm, hoặc 1/5 tổng chi phí chăm sóc sức khỏe./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục