Ấn Độ điều tra dịch tễ và theo dõi nguy cơ liên quan các ca nhiễm virus Nipah
Người nhiễm virus thường xuất hiện các triệu chứng viêm não cấp hoặc suy hô hấp nặng, diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Người nhiễm virus thường xuất hiện các triệu chứng viêm não cấp hoặc suy hô hấp nặng, diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, virus này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người. Tỷ lệ chết/mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%. Hiện bệnh chưa vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.
WHO nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mỹ trong hệ thống y tế toàn cầu, đặc biệt trong việc ứng phó các mối đe dọa y tế xuyên biên giới, đồng thời kêu gọi Washington xem xét lại lập trường.
WHO cảnh báo Indonesia đang đứng đầu thế giới về ngộ độc methanol, với tỷ lệ tử vong trên 30%, thậm chí vượt 50% trong nhiều vụ, phần lớn liên quan rượu lậu và thiếu thuốc giải độc.
Năm 2025, WHO đạt nhiều thành tựu y tế toàn cầu, nhưng ngân sách giảm đe dọa thành quả và thúc đẩy sự tự lực của các quốc gia.
Báo cáo mới của WHO ghi nhận số ca mắc và tử vong do sốt rét trên toàn cầu tiếp tục tăng, trong khi tình trạng kháng thuốc và thiếu nguồn lực khiến nhiều quốc gia đối mặt nguy cơ bùng phát dịch lớn.
Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có những rủi ro sức khỏe có thể nghiêm trọng. Ở trẻ em và thanh thiếu niên các sản phẩm này có tác động đặc biệt có hại đến sự phát triển não bộ.
Nhằm cải thiện việc phòng ngừa, phát hiện và điều trị vô sinh, WHO lần đầu tiên công bố bản hướng dẫn về căn bệnh ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu này.
Bệnh đái tháo đường là bệnh chuyển hóa mạn tính, có thể phòng tránh và làm giảm thiểu tác hại của bệnh bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chẩn đoán sớm và chăm sóc thích hợp.
Tính đến tháng Chín, hơn 5.600 cơ sở y tế liên quan đến hoạt động nhân đạo phải giảm dịch vụ, hơn 2.000 cơ sở phải tạm ngừng hoạt động, làm giảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của 53 triệu người.
WHO đã chuyển giao 9.000 liều vaccine phòng dại cho hai tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang nhằm giảm thiểu tử vong do bệnh dại, đặc biệt ở trẻ em là nhóm dễ tổn thương.
Theo WHO, trong năm 2023, cứ 6 ca nhiễm khuẩn được phòng thí nghiệm xác nhận thì có 1 ca có tình trạng kháng với các phương pháp điều trị bằng kháng sinh.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện chỉ có 14 trong số 36 bệnh viện ở Dải Gaza còn hoạt động một phần trong tình trạng thiếu hụt vật tư y tế nghiêm trọng.
WHO nhận định kháng kháng sinh là một trong những mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hàng đầu và được cho là gây ra hơn 1 triệu ca tử vong mỗi năm.
WHO cho biết đợt bùng phát dịch Ebola thứ 16 tại CHDC Congo diễn ra trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt nhiều dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tả và sởi, làm gia tăng các thách thức y tế.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7/2025 đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte.
Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) với lý do việc tiếp tục tham gia không còn phục vụ lợi ích quốc gia của nước này.
Báo cáo nghiên cứu của WHO cho thấy có các bằng chứng về sự lây lan virus SARS-CoV-2 từ động vật tuy nhiên không thể kết luận chắc chắn việc lây lan này xảy ra ở đâu và khi nào.
Trưởng Đại diện WHO khẳng định đây là một kết quả rất đáng mừng, giúp giảm tác hại đối với sức khỏe và chi phí y tế gây ra bởi các bệnh liên quan tới đồ uống có đường trong nhiều thập kỷ tới.
Tổng Giám đốc WHO đã nhất trí với đánh giá của Ủy ban Khẩn cấp rằng đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện nay vẫn đủ mức độ nghiêm trọng để được coi là một tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.