Cục Thủy lợi có công điện về việc bảo đảm về việc bảo đảm về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng, thiếu nước sinh hoạt do mưa lớn ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khẩn cấp.
Tình trạng ngập lụt nặng ở khu phố 3, 4 thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, xảy ra vài năm gần đây nhưng đỉnh điểm là vào tháng 10 và tháng 11/2022, gây bức xúc trong nhân dân.
Trận lụt lịch sử năm 2011 đã để lại dấu vết của sự tàn phá trên diện rộng, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều nhà máy ở thành phố Ayutthaya, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp.
Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa của các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ...
Nhằm giải quyết tình trạng ngập lụt tại các đô thị mỗi khi có cơn mưa lớn, Tập đoàn Sơn Hà đưa ra giải pháp trữ nước mưa trong các bể ngầm dung tích lớn.
Để giải quyết bài toán ngập lụt của một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, không thể chỉ bằng nguồn lực của nhà nước mà cần phải huy động tối đa nguồn lực của xã hội.
Tại hội nghị ở Thành phố Hồ Chí Minh, gần 40 chuyên gia đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã giới thiệu các giải pháp xây dựng đô thị thông minh, đã được Việt hóa và demo.
Chiều 19/10, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.