Xét xử sơ thẩm vụ án "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước," Hội đồng xét xử tuyên phạt Đường Văn Thái 12 năm tù giam, quản chế 3 năm.
Qua điều tra xác định từ tháng 4/2023, Hoàng Tùng Thiện đã soạn thảo, đăng các bài viết trên Facebook vu khống danh dự, uy tín của một số tổ chức, cá nhân; xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Từ năm 2013, Đỗ Minh Hiền bắt đầu sử dụng máy tính cá nhân để phát tán các tài liệu có nội dung chống đối chế độ, công kích nhằm vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các quy định của Hiến pháp.
Đối tượng Hoàng Việt Khánh quản lý và sử dụng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, phát tán các bài viết, video clip, hình ảnh bôi nhọ Đảng, Nhà nước Việt Nam và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phan Vân Bách bị điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Cuba đã phát hiện một trường hợp công dân Cuba thường trú tại Mỹ xâm nhập bất hợp pháp bờ biển Cuba bằng môtô nước, qua đó ngăn chặn thành công hành động bạo lực được lên kế hoạch từ lãnh thổ Mỹ.
Lê Quốc Anh - đối tượng có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước - đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi bị khởi tố.
Bị cáo Nguyễn Minh Sơn đã quay trực tiếp và phát tán 1 video clip có nội dung xúc phạm lãnh đạo, danh nhân lên mạng xã hội Facebook để tuyên truyền nhằm chống Nhà nước, chống Đảng, chống chính quyền.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Nam lợi dụng tôn giáo, tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tài liệu để chống phá Đảng, Nhà nước trong thời gian dài.
Đối tượng Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên Facebook, Youtube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ...
Thông qua tài khoản Facebook cá nhân, đối tượng P.V.L đã tham gia vào hội nhóm phản động, thường xuyên đăng tải, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu, chống đối.
Đối tượng Nguyễn Minh Sơn, sinh năm 1962, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội, bị tạm giam để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam.
Từ năm 2019 đến nay, Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống Nhà nước Việt Nam.
Lợi dụng mạng xã hội Facebook, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm đã phát trực tiếp các video, đăng tải các bài viết xuyên tạc, bịa đặt liên quan đến sự việc ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Đối tượng Nguyễn Lân Thắng bị bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."
Từ tháng 3/3017 đến tháng 9/2018, Lê Văn Dũng đã làm, đăng tải 12 video clip trong đó có 5 video clip tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền.
Trong khoảng thời gian từ ngày 16/11/2017 đến ngày 5/12/2018, bị cáo Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước Việt Nam.
Các bài viết do Nguyễn Trí Gioãn sáng tác, sưu tầm dưới dạng thơ và hình ảnh cắt ghép có lời lẽ, ý nghĩa thô tục nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Bị cáo Trần Thị Tuyết Diệu có hành vi sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị quay phim để làm, tàng trữ 25 bài viết và 9 video có nội dung chống Nhà nước Việt Nam.
Từ năm 2017 đến tháng 11/2020, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm, tiêu cực trong nước, Nguyễn Văn Lâm đã trực tiếp đăng tài trên Facebook nhiều nội dung, hình ảnh vi phạm pháp luật.