Tạm giam đối tượng lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Nam lợi dụng tôn giáo, tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tài liệu để chống phá Đảng, Nhà nước trong thời gian dài.
Tạm giam đối tượng lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ảnh 1Lực lượng Công an bắt, áp giải Nguyễn Hoàng Nam về nơi giam giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an An Giang đã phối hợp Cục An ninh Mạng và Phòng, chống Tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc) để điều tra làm rõ hành vi phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoàng Nam lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trong thời gian dài.

Dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng Công an tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng đối tượng không những không từ bỏ, mà lại tiếp tục chống phá ngày càng quyết liệt hơn.

[Quảng Ngãi: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước]

Năm 2021, sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương, Nam không chịu cải tạo, mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng, tạo nhiều tài khoản mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều tài liệu, hình ảnh, video, thậm chí phát trực tiếp để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Hành vi của đối tượng nhằm mục đích gây chia rẽ, phá hoại chính sách đoàn kết tôn giáo, dân tộc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Sau một thời gian tích cực điều tra, xác minh, ngày 24/7, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nam.

Qua khám xét nơi ở, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 7 điện thoại di động, 2 USB, 1 laptop, 307 trang tài liệu và 10 video có nội dung tuyên truyền chống Đảng, nhà nước và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục