Vụ bắt giữ là một phần trong chiến dịch trấn áp nhằm vào các phần tử tình nghi liên quan đến tội phạm có sử dụng bạo lực và có liên hệ với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Cảnh sát địa phương cho biết thủ phạm, khoảng 20 tuổi và là cựu học sinh của ngôi trường, đã bị bắt giữ và tình hình đã được kiểm soát, không còn nguy hiểm đối với người dân.
Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thủ tướng Pháp Jean Castex nêu rõ giáo viên Samuel Paty là nạn nhân của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, đồng thời khẳng định cái chết của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Theo các chuyên gia thì hành động của Brenton Harrison Tarrant, kẻ luôn coi người da trắng là thượng đẳng, chính là sự tiếp tay cho những kẻ theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Với 227 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 2 phiếu trắng, các nghị sỹ Hạ viện Philippines đã thông qua dự luật cơ bản Bangsamoro, được xem là chìa khóa tiến tới nền hòa bình lâu dài tại Mindanao.
Cảnh sát Berlin tịch thu nhiều vũ khí và một lượng lớn đạn trong hàng loạt cuộc đột kích nhằm vào một đối tượng bị cáo buộc liên quan chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Ngày 29/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abd Al-Aziz Al Saud đã tiến hành điện đàm, trong đó nhất trí quan điểm đối với nhiều vấn đề quốc tế.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls lên tiếng cảnh báo lực lượng Hồi giáo cực đoan đang giành được thắng lợi trong cuộc chiến văn hóa và tư tưởng tại Pháp, nước có số người Hồi giáo đông nhất ở châu Âu.
Ngoại trưởng Kosovo Hashim Thaci cho biết đã bị một kẻ được cho là thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đe dọa tính mạng do ông phản đối nhóm cực đoan này.
Nhật báo phố Wall (WSJ) dẫn lời các quan chức Nga và Mỹ cho biết Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đề nghị Nga cung cấp pháo, vũ khí hạng nhẹ và trực thăng tấn công Mi-35 cho nước này.