Chủ tịch đảng Trung tâm thành Thủ tướng Phần Lan

Bà Mari Kiviniemi, 41 tuổi, Chủ tịch đảng Trung tâm Phần Lan được bầu làm tân Thủ tướng nước này, thay ông Vanhanen đã từ chức.
Ngày 22/6, Quốc hội Phần Lan đã bầu chọn bà Mari Kiviniemi, 41 tuổi, Chủ tịch đảng Trung tâm (đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền gồm bốn đảng ở Phần Lan hiện nay) làm Thủ tướng mới, thay ông Matti Vanhanen đã từ chức cách đây ít ngày.

Quyết định này của Quốc hội ngay sau đó đã được Tổng thống Phần Lan phê chuẩn. Như vậy bà Mari Kiviniemi đã trở thành nữ Thủ tướng thứ hai ở Phần Lan.

Bà Mari Kiviniemi đã được bầu giữ chức Chủ tịch đảng Trung tâm cầm quyền sau khi ông Matti Vanhanen tuyên bố từ chức, đồng thời xin thôi giữ chức Chủ tịch đảng tại đại hội của đảng này ở thành phố Lahti ngày 12/6 vừa qua vì lý do sức khỏe.

Bà Kiviniemi là nghị sĩ Quốc hội từ năm 1995 và từng giữ chức Bộ trưởng Hành chính công và chính phủ địa phương từ năm 2007.

Theo kế hoạch, tân Thủ tướng sẽ sớm thành lập nội các mới và danh sách nội các sẽ trình Quốc hội Phần Lan phê chuẩn vào ngày 24/6 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục