Chủ tịch EC đề xuất cải tổ phương thức làm việc của các hội nghị EU

Ngày 17/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đưa ra đề xuất đầy tham vọng tập trung vào lịch trình, cũng như phương thức hoạt động của các hội nghị thượng đỉnh của khối.
Chủ tịch EC đề xuất cải tổ phương thức làm việc của các hội nghị EU ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tiếp tục những lời kêu gọi cải tổ đầy mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), ngày 17/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã đưa ra đề xuất đầy tham vọng tập trung vào lịch trình, cũng như phương thức hoạt động của các hội nghị thượng đỉnh của khối.

Trong thư mời các nhà lãnh đạo EU đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong hai ngày 19-20/10 tới, Chủ tịch Tusk đề xuất kế hoạch tổ chức 13 hội nghị thượng đỉnh trong khoảng thời gian hai năm tới nhằm "tái khởi động EU" sau cú sốc cử tri Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi EU, sự kiện được gọi là Brexit và nhiều dấu hiệu thoái trào khác.

Theo đó, kế hoạch này - sẽ được khởi động từ cuộc họp thượng đỉnh sắp tới tại Brussels, Bỉ, bao gồm các cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch định kỳ của EU cho đến tháng 6/2019 và các buổi làm việc không chính thức về những chủ đề đặc biệt, như cuộc gặp đặc biệt của EU tổ chức tại Romania chỉ vài tuần sau khi Anh dự kiến rời EU vào tháng 3/2019.

Tùy vào từng vấn đề, các hội nghị có thể có sự tham gia của Anh hoặc không.

Trong thư, Chủ tịch Hội đồng châu Âu bày tỏ mong muốn thúc đẩy và cải thiện công việc chung của khối, bao gồm đưa ra những ý tưởng mới.

Điểm nhấn trong bản đề xuất của ông Tusk là ý tưởng hiện đại hóa phương thức làm việc tại các hội nghị bằng cách loại bỏ cách tiếp cận truyền thống và cho phép các nhà lãnh đạo thể hiện quan điểm trái chiều.

Sự khác biệt về chính trị giữa các nước thành viên sẽ được thể hiện trong những văn bản quyết định, điều này sẽ đánh dấu sự đoạn tuyệt với truyền thống "che đậy" những khác biệt của EU.

Ông Tusk bày tỏ mong muốn đề xuất của ông sẽ góp phần giải quyết thực chất các vấn đề tồn tại, tạo cơ hội để các bên sẽ trao đổi nghiêm túc tìm hướng giải quyết những mâu thuẫn.

Trong bối cảnh Anh đang xúc tiến rời EU và chủ nghĩ dân túy đang lớn mạnh tại nhiều quốc gia thành viên, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí cần cải tổ liên minh này từ năm 2016.

Tuy nhiên, gần đây, sau bài phát biểu kêu gọi cải tổ sâu rộng gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng như Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker tinh thần cải tổ của EU đang ở thời điểm cao trào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục