Chủ tịch EC phản đối vùng Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha

Ông Jean Claude Juncker nhấn mạnh ông không mong muốn vùng Catalonia độc lập bởi động thái này sẽ khuyến khích các khu vực khác làm điều tương tự và khiến công tác quản lý EU trở nên rất phức tạp.
Chủ tịch EC phản đối vùng Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha ảnh 1(Nguồn: foreignpolicy.com)

Theo Reuters, ngày 13/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean Claude Juncker nhấn mạnh ông không mong muốn vùng Catalonia độc lập bởi động thái này sẽ khuyến khích các khu vực khác làm điều tương tự và khiến công tác quản lý Liên minh châu Âu (EU) trở nên rất phức tạp.

Phát biểu tại Đại học Luxembourg, ông Juncker cho rằng: “Đây không phải là chuyện của chúng tôi... nhưng nếu chúng ta cho phép Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha, các nơi khác cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi không muốn như vậy."

[Tây Ban Nha ra thời hạn cho Catalonia làm rõ lập trường về độc lập]

Quan chức hàng đầu EU này bày tỏ “lo ngại” về xu hướng ly khai tại châu Âu và kêu gọi Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đảm bảo tình hình trong tầm kiểm soát.

Đề cập tới lời kêu gọi EU đóng vai trò trung gian hòa giải của vùng Catalonia, ông Juncker cho biết EC không thể đảm nhiệm vai trò này nếu chỉ có duy nhất một bên yêu cầu làm việc đó.

Trước đó, EU tuyên bố liên minh này đặt niềm tin vào Thủ tướng Rajoy trong việc giải quyết cái mà EU xem là vấn đề nội bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục