Chủ tịch FIFA Blatter phản đối bỏ phiếu lại World Cup 2022

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã phản đối những kêu gọi tổ chức lại cuộc bỏ phiếu đăng cai World Cup 2022.
Chủ tịch FIFA Blatter phản đối bỏ phiếu lại World Cup 2022 ảnh 1Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter. (Nguồn: AP)

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã phản đối những kêu gọi tổ chức lại cuộc bỏ phiếu đăng cai World Cup 2022. Ông nói FIFA sẽ không thể ra quyết định cho tới khi cuộc điều tra cáo buộc "Qatar dùng tiên mua World Cup" được hoàn tất.

Phát biểu tại Sao Paulo, ông Blatter từ chối bình luận trực tiếp về những cáo buộc mua phiếu của Qatar trong cuộc chạy đua năm 2010. Ông Blatter nói FIFA sẽ không thể đưa ra phán quyết cho tới khi nhận được báo cáo về cuộc điều tra do cựu chưởng lý Mỹ Michael Garcia đứng đầu.

 

"Tôi không phải là một nhà tiên tri," Blatter nói. “Chúng ta phải đợi kết quả cuộc điều tra.” Ông Blatter cũng nói với các phóng viên rằng FIFA đã đảm bảo với Qatar trong năm nay giải đấu vẫn sẽ diễn ra như dự kiến. 

“Tất cả những gì tôi muốn nói là trong năm nay, hồi tháng 3, Ủy ban điều hành FIFA đã nói việc tổ chức World Cup 2022 ở Qatar không có gì phải tranh cãi.”

Ủy ban điều hành FIFA đã bỏ phiếu trao cho Nga quyền đăng cai World Cup 2018 và Qatar giải năm 2022 trong cuộc bỏ phiếu ở Zurich bốn năm trước. Garcia điều tra để tìm hiểu xem có xảy ra tình trạng mua phiếu hay không.

Vụ bỏ phiếu năm 2022 lại bị soi mói sau khi tờ báo Anh The Sunday Times đăng bài nói cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á người Qatar, Mohamed bin Hammam, đã trả hơn 5 triệu USD để được các nước ủng hộ.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Qatar hôm thứ Năm nói những cáo buộc nhắm vào nước này có động cơ “phân biệt chủng tộc.” Tuy nhiên, áp lực khiến FIFA phải hành động là rất lớn, sau khi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Michel Platini, nói nên tổ chức bỏ phiếu lại nếu cuộc điều tra kết luận xảy ra tình trạng mua bán phiếu bầu.

Sheikh Ahmad al-Sabah, Chủ tịch Hội đồng các Ủy ban Olympic quốc gia châu Á, mạnh mẽ bảo vệ Qatar. Ông nói những cáo buộc là “các hành động phân biệt chủng tộc nhắm vào Qatar và thế giới A-rập.”

 

Điều tra viên của FIFA Garcia đã gặp các quan chức trong Ủy ban World Cup của Qatar ở Oman trong tuần này, theo một nguồn thạo tin của AFP. Ông dự kiến sẽ nộp lại báo cáo cho Ủy ban đạo đức FIFA vào ngày 9/6, ngay trước khi ủy ban này bắt đầu hội nghị thường niên tại Sao Paulo.

Chủ tịch UEFA và thành viên Ủy ban điều hành FIFA Platini, đã bỏ phiếu cho Qatar năm 2010, nói với báo Pháp L'Equipe rằng nên bỏ phiếu lại nếu cuộc điều tra phát hiện có khuất tất. “Nếu có bằng chứng về việc mua bán phiếu bầu, cần một cuộc bỏ phiếu mới và các hình phạt thích đáng,” ông Platini nói.

Platini cũng bác bỏ những tin tức từ tờ báo Anh Daily Telegraph đăng tải trong tuần này nói ông đã có “một cuộc gặp bí mật” với Hammam. Platini thừa nhận có tham dự một “bữa trưa riêng tư” với ông Nicolas Sarkozy khi ông này còn là tổng thống Pháp, và một nhân vật cấp cao người Qatar.

Platini, một đối thủ tiềm tàng của Blatter cho cuộc bầu cử chủ tịch FIFA vào năm tới, nói ông không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai khi bỏ phiếu cho Qatar. 

“Khi tới dự bữa trưa thì tôi gặp những nhân vật người Qatar ở đó và họ trình cho tôi một thông điệp. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi tới bữa trưa đó để gặp ngài tổng thống và không biết rằng có những người Qatar ở đó. Không ai nói là tôi phải bỏ phiếu cho họ, dù là những người Qatar hay ông Sarkozy.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục