Chủ tịch Mặt trận trao 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lào Cai

Ngày 9/9, Chủ tịch Mặt trận Trần Thanh Mẫn trao 200 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào các dân tộc Lào Cai khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ ống và sạt lở đấy gây ra.
Chủ tịch Mặt trận trao 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lào Cai ảnh 1Con đường bộ duy nhất từ thị trấn Mường Khương vào thôn chìm sâu trong biển nước. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Nằm trong chương trình công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 9/9, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Cứu trợ Trung ương cùng đoàn công tác đã làm việc với Tỉnh ủy, ​Hội đồng Nhân dân, ​Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai về tình hình thiệt hại do lũ ống và sạt lở đất thời gian qua.

Ông Trần Thanh Mẫn đã trao 200 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ Trung ương hỗ trợ đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ ống và sạt lở đất gây ra.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai Bàn Thanh Thảo, từ đầu năm đến nay, hiện tượng lũ ống và sạt lở đất diễn ra phức tạp trên địa bàn đã làm năm người chết, một người mất tích; 1.609 căn nhà bị hư hỏng; trong đó có bảy nhà bị sập đổ hoàn toàn; 816ha lúa, 1.580ha hoa màu bị hư hại… ước tính thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

[Các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng bắt đầu từ đêm nay]

Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại tại các huyện, thành phố; tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại tại các huyện Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng vàVăn Bàn.

Tính đến ngày 6/9 vừa qua, đã có gần 100 cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ được trên 700 triệu đồng để giúp đỡ, động viên bà con khắc phục thiệt hại do lũ quét gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn biểu dương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã chủ động, tích cực vào cuộc cùng cả hệ thống chính trị ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống người dân.

Từ ngày 6-9/9, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi khảo sát nắm tình hình mưa lũ và trao tiền ủng hộ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai từ Quỹ Cứu trợ Trung ương.

Từ thực tiễn khảo sát, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tiếp tục nắm kỹ tình hình thiệt hại trong các trận lũ ống, sạt lở đất vừa qua để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống và sản xuất, khẩn trương xây dựng, sửa chữa đối với những gia đình bị lũ cuốn trôi tốc mái, không để người dân nào bị đói, không để trẻ em nào không được đến trường do ảnh hưởng mưa lũ.

Về lâu dài, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng tỉnh Lào Cai cần quan tâm đến việc quy hoạch, nhất là các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở, vùng không an toàn để đảm bảo tính mạng cho người dân.

Việc xây dựng khu tái định cư cần khảo sát kỹ, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh nhưng phải đảm bảo về đất sản xuất và điện, đường, trường, trạm cũng như phong tục tập quán của người dân.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai quan tâm giám sát việc phân bổ nguồn tiền, hàng cứu trợ đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng đối tượng, không để sai sót trong quá trình phân bổ.

Về nhiệm vụ công tác mặt trận những tháng cuối năm 2017, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Lào Cai cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền củng cố tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai sâu rộng các cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh," "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam," hưởng ứng tích cực phong trào thi đua ''Đoàn kết sáng tạo."

Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp tổ chức hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm các chương trình giám sát, phản biện xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, xây dựng đường biên giới hữu nghị hợp tác, quan tâm công tác tổ chức, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục