Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đắk Nông

Ngày 31/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (1/1), tổ chức tại thị xã Gia Nghĩa.
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Đắk Nông ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Độc lập hạng Hai lên lá cờ truyền thống của tỉnh Đắk Nông. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 31/12, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh (1/1).

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành trong nước, đại diện lãnh đạo tỉnh Moldulkiri thuộc Vương quốc Campuchia, cùng hơn 1.000 đại biểu đồng bào các dân tộc Đắk Nông đã dự lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Diễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ôn lại truyền thống lịch sử, chặng đường xây dựng và phát triển của Đắk Nông trong 10 năm qua.

Là vùng đất cổ trên cao nguyên M’Nông (Tây Nguyên), Đắk Nông là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng các dân tộc, có nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lịch sử vẫn mãi mãi âm vang tiếng trống của các cuộc khởi nghĩa N’Trang Gưh, N’Trang Lơng tiêu biểu cho truyền thống bất khuất, chống xâm lược của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đắk Nông là căn cứ địa vững chắc, hậu cứ quan trọng của cách mạng.

Khi được thành lập, Đắk Nông là một trong những địa phương nghèo nhất cả nước, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục rất khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều thành tựu to lớn: kinh tế liên tục đạt tốc độ tăng trưởng khá cao; tổng vốn đầu tư, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách trên địa bàn tăng nhanh; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; hệ thống chính trị được kiện toàn, củng cố.

Biểu dương những nỗ lực phấn đấu và những kết quả to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Nông đạt được trong 10 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, bên cạnh sự phấn khởi, tự hào về những thành quả đạt được, tỉnh Đắk Nông khắc phục một số hạn chế: kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa bền vững; trình độ công nghệ sản xuất, năng suất, chất lượng hiệu quả còn thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; nhiều nguồn tài nguyên sử dụng lãng phí, kém hiệu quả; cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng kịp yêu cầu; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đời sống của nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Để Đắk Nông cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng đã đề ra, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới tỉnh Đắk Nông cần tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện tái cơ cấu, phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững.

Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa và công nghệ cao; đồng thời phối hợp quản lý, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện dự án khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn, trong đó hết sức chú ý tới việc bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế-xã hội.

Cùng với quan tâm tới phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, Đắk Nông cần quan tâm củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đắk Nông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục