Sau lễ đón chính thức trọng thể tại Phủ Chủ tịch chiều 29/5, Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer.
Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn,Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Bộ trưởng Bộ Công Thương VũHuy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Đại sứ Việt Nam tại Áo NguyễnThiệp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và nhiều quan chức cấp cao các Bộ,ngành liên quan.
Về phía Áo có Phó Chủ tịch Thứ nhất Quốc hội Fritz Neugebauer, Bộ trưởngKinh tế, Gia đình và Thanh niên Reinhold Mitterlehner, Bộ trưởng Y tế AloisStoger, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống René Pollitzer, Thống đốc Ngân hàng Quốcgia Peter Zollner, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Georg Heindl và một số quanchức cấp cao khác.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt hoan nghênh Tổng thống Cộng hòaÁo và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam nhân dịp hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1/12/1972-1/12/2012), coi đây là mốcquan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống vàhợp tác tốt đẹp giữa hai nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thông báo cho Tổng thống Cộng hòa Áo vềnhững thành tựu của công cuộc Đổi mới, tình hình phát triển kinh tế-xã hội,chính sách đối ngoại của Việt Nam; cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡquý báu mà Chính phủ và nhân dân Áo đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranhgiải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xâydựng và phát triển đất nước hiện nay; đánh giá cao sự hỗ trợ hợp tác phát triểncủa Áo dành cho Việt Nam trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, môi trường, ytế...
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn và bày tỏ mong muốn Ngài Tổng thốngvà Chính phủ Áo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng ngườiViệt Nam sinh sống và làm việc tại Áo hội nhập tốt với nước sở tại, gópphần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Tổng thống Cộng hòa Áo Heinz Fischer bày tỏ vui mừng được thăm lại ViệtNam sau chuyến thăm năm 1997 với tư cách là Chủ tịch Quốc hội Áo, bày tỏ sự khâmphục trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội rất ấn tượng của Việt Namvà tin tưởng rằng với đường lối và các biện pháp đúng đắn của Ban Lãnh đạo hiệnnay, Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn tạm thời về kinh tế, tiếp tục là địachỉ hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Áo.Tổng thống Cộng hòa Áo cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và mến khách mà Nhà nước vànhân dân Việt Nam dành cho đoàn cấp cao Áo.
Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao nhằm địnhhướng và tạo đà cho quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển; tích cựcphối hợp để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoạigiao sẽ diễn ra từ nay tới cuối năm 2012 tại Việt Nam và tại Áo.
Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư songphương tiếp tục có những bước phát triển tích cực, đặc biệt là trao đổi thươngmại năm 2011 đạt trên 630 triệu USD, tăng hơn hai lần so với 2010; đồng thờinhấn mạnh cần tăng cường quan hệ đầu tư hiện còn khiêm tốn, trong đó có việc tạothuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh tại thị trườngcủa nhau.
Hai bên hoan nghênh việc tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Áo tạiThành phố Hồ Chí Minh nhân dịp này và nhất trí cần tăng cường hợp tác trong cáclĩnh vực như hạ tầng, giao thông, năng lượng mới, y tế, môi trường…
Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao việc Áo tiếp tục duy trì cung cấp ODA choViệt Nam. Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tập trung hợp tác vào các lĩnhvực Áo có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng sạch và tái tạo, quảnlý nước…
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, giatăng các hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường đại học và cơ sở đào tạo hainước, hoan nghênh Diễn đàn "Giáo dục đại học, khoa học, nghiên cứu và đổi mớicông nghệ" tại Thành phố Hồ Chí Minh và việc các trường đại học hai nước sẽ kýkết các Thỏa thuận hợp tác trong dịp này.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương vàtại các tổ chức quốc tế lớn, nhất là tại Liên hợp quốc. Việt Nam cảm ơn và đềnghị Áo tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liênminh châu Âu (EU), đồng thời Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Áo tăngcường quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Nhân dịp này, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác như Bản ghi nhớ vềhợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng giữa Bộ Kinh tế,Gia đình và Thanh niên Áo và Bộ Công Thương; Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnhvực du lịch giữa Bộ Kinh tế, Gia đình và Thanh niên Áo và Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch Việt Nam; Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam và Phòng Kinh tế Liên bang Cộng hòa Áo, cùng một số văn kiện dự án ODAdo Áo tài trợ trong lĩnh vực y tế, phòng cháy chữa cháy và đào tạo nghề./.