Tiếp Đại sứ Timor Leste Jorge Trindade Neves de Camoes, Chủ tịch nước hoannghênh đại sứ nhận trọng trách tại Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác đầu tiên.
Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ Việt Nam và Timor Leste thời gian qua đạtnhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư. Chủ tịch nước tintưởng sự hiện diện của Đại sứ sẽ giúp quan hệ hai nước không ngừng phát triển,đặc biệt là trên các lĩnh vực dầu khí, viễn thông, năng lượng.
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ Timor Leste trở thành thành viênchính thức của ASEAN, sẵn sàng cung ứng những mặt hàng thiết yếu mà Việt Nam cóthế mạnh, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm hội nhập, phát triển vớiTimor Leste. Qua ngài Đại sứ, Chủ tịch nước mời Tổng thống Timor Leste sang thămViệt Nam vào thời gian thích hợp.
Đại sứ Jorge Trindade Neves de Camoes bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ công tác tạiViệt Nam. Chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả phát triển trên cáclĩnh vực kinh tế - xã hội, Đại sứ nhấn mạnh, Timor Leste học tập được ở Việt Namnhiều kinh nghiệm để xây dựng đất nước. Đại sứ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ TimorLeste, tin tưởng với sự hỗ trợ của Việt Nam, Timor Leste sớm trở thành thànhviên chính thức đầy đủ của ASEAN. Đại sứ cũng trân trọng chuyển lời mời của Tổngthống Timor Leste, mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Timor Leste.
Tiếp Đại sứ Vương quốc Oman Sultan Bin Saif Hilal Al Mahrooqi, Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang tin tưởng, nhiệm kỳ công tác của Đại sứ sẽ đưa quan hệ hợp táchai nước lên tầm cao mới. Chúc mừng những thành tựu nổi bật của Vương quốc Oman,Chủ tịch nước bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.
Nhấn mạnh Việt Nam và Oman có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nhưdầu khí, thương mại và hợp tác lao động..., Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo điềukiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai bên hợp tác làm ăn. Chủ tịch nước tinrằng, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp sẽ tạo động lực cho hai quốc gia tăng cườnghợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Chủ tịch nước mong muốn Omanủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, Hộiđồng kinh tế - xã hội Liên hợp quốc.
Đại sứ Sultan Bin Saif Hilal Al Mahrooqi cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đãdành thời gian tiếp. Đại sứ mong rằng hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa việctrao đổi đoàn các cấp, các ngành để làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tưgiữa 2 bên, đặc biệt các doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong việc tìm hiểuthị trường đầu tư tại Oman.
Vui mừng khi thấy quan hệ kinh tế, thương mại hai nước không ngừng pháttriển, Đại sứ khẳng định Oman sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanhnghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất kinh doanh tại Oman. Đại sứ cho rằng, đây làthời điểm thích hợp để hai nước cụ thể hóa những nội dung đã từng cam kết. Đạisứ nhấn mạnh, kinh nghiệm của doanh nghiệp Việt Nam trong khai thác chế biếnthủy sản thực sự là lợi thế cạnh tranh khi đầu tư tại Oman.
Tiếp Đại sứ Thụy Điển, bà Camilla Mellander, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảmơn sự giúp đỡ quý báu và hiệu quả của Thụy Điển dành cho Việt Nam trong côngcuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, Thụy Điển là nước châu Âu viện trợlớn nhất cho Việt Nam với tổng cộng 2,5 tỷ USD, góp phần hiệu quả và thiết thựcvào phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Chủ tịch nước tin rằng với vai tròvà kinh nghiệm ngoại giao của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữaquan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Đại sứ bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam và cho biết Chính phủThụy Điển tiếp tục coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ngoài các công trình hợp tácđể lại dấu ấn trong 30 năm qua như nhà máy giấy Bãi Bằng, Bệnh viện Nhi ThụyĐiển... Thụy Điển đã và đang triển khai nhiều dự án hợp tác mới tại Việt Nam.Bày tỏ ấn tượng với thành công trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Đạisứ khẳng định Chính phủ Thụy Điển luôn ủng hộ sự phát triển của Việt Nam và tinrằng với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, quan hệ Việt Nam-Thụy Điển sẽ cóbước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới.
Chúc mừng Đại sứ Cộng hòa Séc Martin klepetko nhận công tác tại Việt Nam, Chủtịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của CH. Séc trong nhữngnăm trước đây, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ, trong đó nhiều người đang giữchức vụ quan trọng trong các cơ quan Nhà nước Việt Nam.
Chủ tịch nước cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển chưatương xứng với tiềm năng của hai bên; việc Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) kýkết Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) là điều kiện thuận lợi tăngcường hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc cũng như EU. Việt Nam sẵn sàng làcầu nối để Cộng hòa Séc thâm nhập vào thị trường ASEAN. Chủ tịch nước tin rằng,trong nhiệm kỳ công tác Đại sứ sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế,thương mại, văn hóa, giáo dục và cả an ninh quốc phòng giữa hai nước.
Đại sứ Martin klepetko bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam,đất nước mà Đại sứ dành nhiều tình cảm yêu mến, trân trọng. Đại sứ khẳng định,trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác nhiều mặtgiữa hai quốc gia, hai dân tộc. Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều người đã từng họcở Séc và tại Séc có cộng đồng người Việt sinh sống - đây là điều kiện thuận lợigiúp tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hai nước.
Khẳng định Séc là cầu nốithuận lợi cho hàng hóa Việt Nam vào EU và ngược lại, Đại sứ đề nghị hai bên cùngtạo thuận lợi đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức cao hơn. Đại sứ bày tỏmong muốn, sẽ có cơ hội được đón Chủ tịch nước sang thăm Cộng hòa Séc.
Hoan nghênh Đại sứ New Zealand Haike Christiaan Manning được bổ nhiệm làm Đại sứđặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin rằng với bềdày kinh nghiệm ngoại giao của mình, Đại sứ sẽ có nhiều sáng kiến trong việcthúc đẩy quan hệ hợp giữa hai nước. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp táctốt đẹp trong quan hệ kinh tế, thương mại và giáo dục đào tạo, Chủ tịch nướcmong rằng Việt Nam và New Zealand sẽ mở rộng hợp tác tại diễn đàn APEC, trongkhuôn khổ TPP; khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đại sứ thực hiện thànhcông nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Đại sứ Haike Christiaan Manning bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ công tác tại ViệtNam và nhận định, quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua phát triển rất nhanhchóng, kim ngạch thương mại đã đạt hơn 500 triệu USD, hợp tác giáo dục ngày càngđược mở rộng, ngoại giao nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.
Đại sứ khẳng định, New Zealand đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại ASEAN,nêu rõ lập trường của New Zealand về vấn đề Biển Đông là giải quyết tranh chấptrên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, vì hòa bình khu vực và quốc tế./.