Chủ tịch Quốc hội Myanmar mời gọi doanh nghiệp Việt đầu tư

Gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Việt đầu tư sang Myanmar, Chủ tịch Quốc hội Myanmar đã kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng đầu tư sang Myanmar.

Sáng 7/9, trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann đã có cuộc gặp gỡ Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar (AVIM).

AVIM được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) khởi xướng và là Chủ tich Hiệp hội.

Đến nay, AVIM có 76 thành viên, với nhiều Hội viên nòng cốt là các Tập đoàn, Tổng công ty lớn của Việt Nam như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Vietnam Airlines, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Cao su, Tổng Công ty Sông Đà…

Từ khi thành lập, trên cơ sở định hướng của Tuyên bố chung năm 2010 giữa Lãnh đạo Cấp cao hai nước về 12 lĩnh vực ưu tiên hợp tác, AVIM đã tổ chức cho hơn 200 đoàn với khoảng 5000 doanh nhân Việt Nam sang nghiên cứu, khảo sát đầu tư tại Myanmar.

Cho đến nay, có 56 doanh nghiệp Việt nam đã được cấp phép hoạt động tại Myanmar; 7 dự án đầu tư được phía Myanmar cấp phép với tổng vốn đăng ký hơn 600 triệu USD.

Tiêu biểu như Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ dịch vụ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai với tổng vốn đầu tư khoảng 440 triệu USD; dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm Ánh Sao Việt với tổng mức đầu tư 23 triệu USD…

Theo ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV, Chủ tịch AVIM, các thành viên trong Hiệp hội phấn đấu đến năm 2015, tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Myanmar đạt khoảng 1,5 tỷ USD, đưa Việt Nam lọt vào tốp 5 quốc gia đầu tư lớn nhất tại Myanmar; phấn đấu nâng tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 650-700 triệu USD; nâng lượng khách du lịch Việt Nam sang Myanmar đạt 35.000 lượt.

Để đạt được những mục tiêu trên, AVIM kiến nghị Quốc hội, Chính phủ Myanmar tiếp tục xây dựng khung pháp lý theo hướng mở cửa, thiết lập và hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư nước ngoài, ban hành các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, xác nhận quyền sở hữu tài sản đầu tư tại Myanmar cho các doanh nghiệp Việt Nam.

AVIM cũng mong muốn Myanmar đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các dự án của Việt Nam trong các lĩnh vực: Dệt may, nông nghiệp, y tế, năng lượng, sản xuất vật liệu xây dựng, tài chính, ngân hàng…

Đánh giá cao những đóng góp của AVIM đối với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của Myanmar; Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann cho rằng, Việt Nam và Myanmar có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, lịch sử, điều kiện tự nhiên…là điều kiện thuận lợi để xúc tiến các hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Thura U Shwe Mann cho biết, Myanmar hiện đang tích cực thực hiện chính sách đổi mới, trong đó, đặt trọng tâm vào việc cải cách thể chế, mở cửa thị trường để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong quá trình đó, Myanmar cũng không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia thành công trong cải cách kinh tế để không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý, cải cách thủ tục hành chính một cách phù hợp, nhằm bảo vệ quyền lợi và khuyến khích hoạt động đầu tư nước ngoài tại Myanamar.

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các thành viên AVIM, Chủ tịch Quốc hội Myanmar Thura U Shwe Mann mong muốn, AVIM phát huy hơn nữa vai trò cầu nối của mình, không ngừng thúc đẩy hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Myamar, nhất là trên các lĩnh vực: nông nghiệp, khách sạn, du lịch và hoạt động ngân hàng, tài chính, góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả và thiết thực hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục