Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển quan hệ với Myanmar

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác với Myanmar.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Liên bang Myanmar, sáng 25/7, Chủ tịchQuốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới dựphiên họp toàn thể của Quốc hội Myanmar tại Thủ đô Naypyidaw.

Cũng tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu quan trọngtrước các nghị sỹ Liên bang Myanmar, khẳng định quyết tâm phát triển mối quan hệhữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và hai Quốc hội.

Phiên họp toàn thể của Quốc hội Liên bang Myanmar được chủ trì bởi Chủ tịchThượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Liên bang Khin Aung Myint và có sự tham dựcủa Chủ tịch Hạ viện Thura U Shwe Mann.

Cho rằng đây là niềm vinh dự đặc biệt, là biểu hiện sinh động của mối quan hệhữu nghị truyền thống, tin cậy và gắn bó giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội NguyễnSinh Hùng khẳng định chính sách đối ngoại trước sau như một của Việt Nam là ưutiên phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tácnhiều mặt với Myanmar, vì sự phát triển của mỗi nước cũng như vì hòa bình, ổnđịnh và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Đánh giá cao thành tựu trong thúc đẩy hòa hợp dân tộc, phát triển kinh tế, nângcao đời sống nhân dân và mở rộng quan hệ đối ngoại của Myanmar, Chủ tịch Quốchội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng Quốc hội và Chính phủ Liênbang Myanmar sẽ đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựngvà phát triển đất nước, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của Myanmar trongASEAN, khu vực và quốc tế.

Nhấn mạnh Việt Nam và Myanmar có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa vàphong tục tập quán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên khai thácmạnh mẽ hơn nữa tiềm năng hợp tác, tương xứng với quan hệ chính trị rất tốt đẹpgiữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặtchẽ với Quốc hội Myanmar nhằm thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác vừa thiếtlập, đồng thời đẩy mạnh giám sát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận và camkết khác giữa hai nước.

Đề cập đến những nguy cơ đang hiện hữu đối với hòa bình và an ninh ở khu vựcĐông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương trong đó có vấn đề Biển Đông và các vấn đề anninh phi truyền thống đang nổi lên gay gắt như biến đổi khí hậu, dịch bệnh,nguồn nước..., Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Việc tiếp tục tăngcường, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa ViệtNam-Myanmar không chỉ là yêu cầu phát triển khách quan mà còn là nguyện vọng củanhân dân, là trách nhiệm của lãnh đạo hai nước, là yếu tố đảm bảo thực hiệnthành công công cuộc đổi mới và phát triển của mỗi nước; đồng thời góp phần gìngiữ, củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới."

Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốchội Việt Nam đã rời Thủ đô Naypyidaw, tới thăm Yangon - thành phố lớn nhất vàlà trung tâm kinh tế-văn hóa của Myanmar. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn SinhHùng và Đoàn đã tới thăm cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Namtại Myanmar.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh mục đích chuyếnthăm chính thức Myanmar của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là nhằm gópphần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác trênmọi lĩnh vực giữa hai nước.

Thông báo kết quả tốt đẹp từ các cuộc hội đàm với Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủtịch Quốc hội Liên bang Myanmar Khin Aung Myint; hội kiến Chủ tịch Hạ viện ThuraU Shwe Mann; gặp gỡ Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar U Thein Sein, Chủ tịchQuốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hơn nữa cáchoạt động hợp tác giữa hai Nhà nước, hai Quốc hội đóng góp vào hòa bình, pháttriển trong khu vực và trên thế giới.

Thông báo tóm tắt một số kết quả chủ yếu của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII,Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộngđồng người Việt Nam tại Myanmar tiếp tục cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp1992, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) để tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo chuẩn bịtrình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 tới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, Chủ tịch Quốc hộiNguyễn Sinh Hùng đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán nỗ lực hơn nữa duy trì vàthúc đẩy quan hệ hai nước cũng như vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sangđầu tư tại Myanmar, tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ công dân sinh sống, làm ăntại đây.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn đại biểu cấpcao Quốc hội Việt Nam đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về việc Công ty Đầu tưvà Phát triển Myanmar (MDIC) thuê 10.000m2 sàn tại dự án Trung tâm thương mạiHAGL ở thành phố Yangon.

Tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng có cuộc gặp với Thủ hiếnvùng Yangon./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.