Trong chương trình tham dự IPU-152, trưa 17/4/2026 (giờ địa phương), tại Istanbul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của Người.
Chiều 18/5/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.
Chiều 18/5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Văn phòng Quốc hội.
Chiều 18/5/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlic Radman đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức công việc; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, công chức.
Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka kêu gọi mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Những con đường, quảng trường mang tên Hồ Chí Minh không chỉ là những địa danh, mà còn thể hiện tình cảm mà người dân Pháp dành cho vị Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đặt nền móng cho nền ngoại giao hiện đại của đất nước mà còn định hình một tư duy đối ngoại mang tầm chiến lược, nhân văn và thời đại.
Thủ tướng cho rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng, là động lực, là đột phá chiến lược hàng đầu để bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Sáng 18/5/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Sáng 18/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược.
Việt Nam đang bước nhanh vào không gian phát triển mới. Nhưng chính trong bước chuyển lớn ấy, vấn đề quan trọng là phát triển theo hướng nào và bằng nền tảng nào.
Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và đặc biệt là đạo đức Hồ Chí Minh.
Từ những quyết sách chiến lược của Hội nghị TW Tám, Đảng ta từng bước chuẩn bị các điều kiện cho khởi nghĩa vũ trang: xây dựng lực lượng chính trị, phát triển căn cứ địa, tổ chức lực lượng vũ trang...
Trong bài “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi," Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tư tưởng “dân là gốc” tiếp tục là trục xuyên suốt của mọi chủ trương, đường lối, chính sách.
Trong tuần qua, các Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số đồng loạt tổ chức các phiên họp quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.
VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi".
Tại Quảng Tây, Bác Hồ kết nối với các tổ chức yêu nước, nghiên cứu lý luận cách mạng và tìm hiểu kinh nghiệm đấu tranh của phong trào cách mạng Trung Quốc, từ đó vận dụng vào thực tiễn Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra những chuẩn mực đặc biệt về đạo đức, trách nhiệm và bản lĩnh của người đại biểu Quốc hội - những “người đầy tớ trung thành của nhân dân.”
Hiện nay, các thế lực thù địch đối với đất nước và chế độ đang tìm mọi cách để công kích chính sách đền ơn đáp nghĩa đầy tính nhân văn sâu sắc của Nhà nước.
Đến nay, một số Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn chưa tuân thủ đúng thời hạn hoàn thành việc xử lý các văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Đối tượng áp dụng Nghị định số 158/2026/NĐ-CP là các cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam với nước ngoài.
Nghị định số 155/2026/NĐ-CP quy định vụ việc phức tạp trong giải quyết khiếu nại là vụ việc về một nội dung nhưng phải xác minh từ 2 địa điểm trở lên; khiếu nại có từ 2 nội dung phải xác minh trở lên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng nhân dịp kỷ niệm 212 năm Quốc khánh Vương quốc Na Uy.
Hành trình “Về nguồn theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” là dịp để các thế hệ hôm nay soi rọi lại mình, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 7 nhiệm vụ trọng tâm giúp Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển đột phá và đóng góp vào giáo dục đại học Việt Nam.
55 năm sau thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971–25/11/2026), Việt Nam-Na Uy mở rộng hợp tác trong kinh tế biển, năng lượng tái tạo, hàng hải và chuyển đổi xanh.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu lực lượng biên phòng tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, sự mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm tinh vi, tội phạm công nghệ cao.