Có nguy cơ mất chức

Chủ tịch Thượng viện Nga có nguy cơ mất chức

Duma Saint-Peterburg thông qua quyết định miễn nhiệm trước thời hạn quyền đại diện của ông Sergey Mironov tại Thượng viện Nga.
Với 43 phiếu thuận, 5 phiếu chống, Duma Saint-Peterburg, gồm 50 ghế ngày 18/5 đã thông qua quyết định miễn nhiệm trước thời hạn quyền đại diện của ông Sergey Mironov tại Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga.

Động thái trên đồng nghĩa với việc ông Mironov sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất chức Chủ tịch Thượng viện Nga trước thời hạn.

Do quyết định miễn nhiệm của Duma Saint-Peterburg, ngày 25/5, Hội đồng Liên bang Nga sẽ họp phiên toàn thể để thông qua quyết định cách chức Chủ tịch đối với ông Mironov.

Chủ tịch Duma Saint-Peterburg, ông Vadim Tiulpanov tuyên bố nguyên nhân Duma Saint-Peterburg miễn nhiệm quyền đại diện của ông Mironov tại Thượng viện Nga là do ông không hoàn thành trọng trách được giao phó và không bảo vệ lợi ích của thành phố, cụ thể là Saint-Peterburg không được cấp thêm kinh phí từ ngân sách liên bang để mở rộng hệ thống đường tàu điện ngầm của cố đô phương Bắc này.

Ông Mironov đã rời phòng họp mà không chờ công bố kết quả bỏ phiếu. Tuy nhiên, ông tuyên bố có thể trở thành đại biểu của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga trong thành phần Đảng "Nước Nga Công bằng" (SR) mà ông đã lãnh đạo nhiều năm qua.

Tại cuộc bầu cử Đuma Quốc gia Nga khóa V tháng 12/2007, ông Mironov đã đứng đầu danh sách tranh cử của SR và đắc cử, nhưng sau đó phải chuyển chức đại biểu cho một đại diện khác của SR sau khi ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục