Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị điều động quân tham gia cứu trợ bão lụt

Chủ tịch Trung Quốc đã chỉ thị quân đội và lực lượng cảnh sát vũ trang nước này điều động thêm quân đến các khu vực bị bão lụt để hỗ trợ khắc phục hậu quả cũng như các hoạt động cứu trợ.
Chủ tịch Trung Quốc chỉ thị điều động quân tham gia cứu trợ bão lụt ảnh 1Mưa lớn tại tỉnh An Huy ngày 1/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã ngày 6/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị quân đội và lực lượng cảnh sát vũ trang nước này điều động thêm quân đến các khu vực bị bão lụt để hỗ trợ khắc phục hậu quả cũng như các hoạt động cứu trợ.

Chủ tịch Tập Cận Bình, người cũng giữ cương vị Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã đánh giá cao vai trò của quân đội trong công tác cứu trợ thiên tai gần đây, đồng thời yêu cầu Quân ủy Trung ương lập tức điều động binh sỹ đến các khu vực bị ảnh hưởng của bão lụt hiện nay, dốc sức cứu người, bảo vệ tài sản của dân chúng cũng như giúp khôi phục trật tự.

Theo Bộ Dân chính Trung Quốc, mưa lớn kéo dài 5 ngày qua dọc sông Dương Tử đã gây ngập lụt trên diện rộng và lở đất ở nhiều nơi, ảnh hưởng tới 11 khu vực thuộc nhiều tỉnh thành của nước này.

Tính đến nay đã có 128 thiệt mạng, 42 người mất tích, 41.000 ngôi nhà bị sập, hơn 1,34 triệu người phải sơ tán. Gần 600.000 người đang cần hỗ trợ các nhu yếu phẩm khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục